Xuân về trên những đường hoa

(Baonghean.vn) - Đã vào ngày 28 tháng Chạp, cũng là 29 Tết, ngày cuối của năm như tươi tắn hơn để đón chào Xuân Quý Tỵ. Khắp mọi nẻo đường trên xứ Nghệ mến yêu, đất trời đang chầm chậm luyến lưu trút bỏ sắc màu năm cũ mà khoác lên một dáng vẻ mới với rất nhiều tự tin từ nội lực. Trên thành phố Đỏ, Xuân cũng đang rạo rực về trên những đường hoa trải dài miên man qua các tuyến phố tấp nập người lại qua và bừng sáng niềm vui.

Hòa vào sắc hoa trên những con đường thân quen, đã thấy bày bán đủ các loại hoa vẫn thường được chơi trong dịp Tết như hoa đỗ quyên, cúc mâm xôi, mai đỏ, mai trắng, hoa tầm xuân nhiều màu sắc, hoa hải đường… Hoa lan được bày bán rất nhiều loại như hồ điệp, lan hài, cát lan, địa lan, lan rừng… Hoa lan đẹp, sang trọng và rất bền nên giá cũng khá cao. Những chậu Lan hồ điệp có giá từ vài trăm nghìn tới 8 triệu đồng/chậu.

Cả nhà đi sắm những chậu quất quả vàng chen lá xanh về chơi tết trên đường Lê Hồng Phong (TP Vinh)

Bên cạnh các loại hoa là thị trường cây cảnh trong nhà như cam cảnh, ớt, chanh, trúc Nhật, chầu bà... Đặc biệt năm nay khá thịnh hành các loại cây như: củ cải đỏ, hoa oải hương, dạ yến thảo, trà phấn Cung đình, mẫu đơn Cung đình… với giá từ 200.000 đồng trở lên. Trên đại lộ Lê Nin, năm nay còn bày bán khá nhiều cây hoa đào Nhật, loại hoa trồng trong chậu bé với giá chừng 400 ngàn đồng/cây trở lên. Nhưng đến thời điểm 28 tết, cũng đã thưa hàng. Đường Phan Đình Phùng, “thủ phủ” truyền thống của hoa Tết thành Vinh, sắc hoa vẫn ngập tràn. Đủ loại hoa muôn hồng, ngàn tía chen nhau khoe sắc đón nàng Xuân. Tuy nhiên, do mất mùa nên hoa cúc mâm xôi trở nên khan hiếm và có giá 180-200.000 đồng/cặp, cúc đại đoá thấp nhất là 200.000/chậu. Còn phía trước công viên trung tâm lại là “đất” của mai vàng mang theo sắc nắng phương Nam ấm áp. Những chậu mai thế giá cũng không hề rẻ, cho dù vì thời tiết, loại hoa đỏng đảnh này đã vội bung cánh sớm hơn mọi năm. Anh Nguyễn Minh Đức, một người làm ngành ngân hàng trả giá; “Giá chót, 2 triệu 7 nhé, không thì thôi”. Chậu mai vẫn ngần ngừ chưa được người chủ đồng ý sang tên. Riêng khu vực phía đầu đại lộ Lê Nin, đã bày chừng gần 10 gốc đào thế “khủng”. Một “lão” đào như vậy được hét giá từ 30-60 triệu đồng, riêng thuê trong dịp Tết cũng mất từ 10-20 triệu đồng.

Những “cụ” đào trên đại lộ Lê Nin có giá từ 30-60 triệu đồng

Một chậu lan lớn mang mùa Xuân về với người chủ mới

Các loại lẵng hoa nghệ thuật khá hút khách

Không chỉ hoa, mà mía, cây gậy chống của “ông vải bà vải” cũng được bày bán rất nhiều trên mọi nẻo đường

Quả chuối, thứ quả không thể thiếu trên mâm ngũ quả cũng ganh đua để tràn ngập chợ hoa

Nếu như năm ngoái, hoa tuylip rất được ưa chuộng thì năm nay người mua lại không mấy chú ý tới loại hoa này mà các hàng hoa cũng nhập về rất ít. Năm nay, khách hàng có xu hướng thích chơi những loại hoa chậu nhỏ, đặc biệt năm nay thị trường xuất hiện loại hoa cúc báo xuân rất được khách hàng ưa chuộng. Loại hoa này mang nhiều ý nghĩa vì nó chỉ nở đúng vào Tết, chơi được lâu, lại có cái tên nghe lạ tai nên nhiều người, đặc biệt là giới trẻ rất thích. Cúc báo xuân có rất nhiều màu sắc khác nhau như tím, hồng, trắng, xanh..., được trồng thành từng khóm trong chậu nhỏ, thích hợp để bàn, trang trí cửa sổ trong phòng. Một chủ hàng hoa đường Phan Đình Phùng cho biết: “Chúng tôi nhập về 100 chậu cúc báo xuân mà chỉ 3 ngày đã bán gần hết. Năm nay, loại hoa này bán chạy nhất vì giá cả thấp, chỉ 90.000 đồng/chậu”.  

Xu hướng chơi cây cảnh năm nay thiên về những loại hoa cây cảnh giá rẻ, nhưng vẫn đảm bảo giá trị truyền thống. Hầu hết những điểm kinh doanh hoa cây cảnh ở thành phố Vinh năm nay bày bán nhiều loại hoa cây cảnh mang ý nghĩa tốt đẹp trong năm mới như: Cây kim ngân lượng, cây phát tài, cúc vạn thọ, hoa thủy tiên, hoa đỗ quyên, hoa trạng nguyên…, với giá cả dao động từ 50.000 đồng đến 1 triệu đồng/chậu. Tuy nhiên, như chị Anh, chủ cửa hàng hoa nghệ thuật cao cấp Hoài Anh ở số 4B đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Vinh), thì năm nay chắc do ảnh hưởng suy thoái kinh tế nên sức mua các loại hoa cao cấp vẫn giảm. Chị Anh năm nay làm chừng 4-50 bình hoa nghệ thuật, với giá giao động từ 1-1,5 triệu đồng/bình nhưng vẫn chưa bán được là bao.

Những chú chim báo tin Xuân trên đường Phan Đình Phùng (TP Vinh)

Chọn mua khánh, đồ trang trí cành đào trên đường Phan Đình Phùng

Nhộn nhịp sắc hoa trên đại lộ Lê Nin

Xuân đã và đang trang ngập trên thành phố, và trên những đường hoa ở Thành phố Vinh.

Trần Hải

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.