Hồ Quỳnh Hương là “nghệ sĩ ăn chay hấp dẫn nhất châu Á”

Vượt qua nhiều nghệ sĩ tên tuổi, Hồ Quỳnh Hương đã chiến thắng bình chọn “Ngôi sao ăn chay hấp dẫn nhất” tại khu vực châu Á.

Top 300 “Ngôi sao ăn chay hấp dẫn nhất thế giới” do Tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật PETA Châu Á bầu chọn. Tiêu chí lựa chọn quán quân dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có lượt bình chọn của người hâm mộ. Riêng tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Hồ Quỳnh Hương đã xuất sắc chiến thắng “ngôi sao ăn chay hấp dẫn nhất” ở hạng mục nghệ sĩ nữ, vượt qua nhiều nghệ sĩ châu Á nổi tiếng khác như người mẫu kiêm diễn viên hành động Hollywood Maggie Q, diễn viên Abbie Cornish, Sophie Monk, nhạc sĩ Vương Tịnh Văn…

Chia sẻ về quá trình ăn chay, Hồ Quỳnh Hương cho biết: “Trước đây, tôi buộc bản thân vào chế độ ăn kiêng ngặt nghèo để giữ thể trạng cũng như cân nặng phù hợp cho việc lên hình. Tuy nhiên, khi đã quen với việc ăn chay thì mọi thứ trở nên tốt hơn. Sức khỏe của tôi được cải thiện khá nhiều, ngoài ra, da dẻ cũng tươi sáng hơn”.

Hồ Quỳnh Hương

Ở hạng mục của các nghệ sĩ nam, ca sĩ – diễn viên Trần Khôn của Trung Quốc đã đứng đầu bình chọn. Trần Khôn là một trong những diễn viên hạng A của Trung Quốc. Anh thường chia sẻ việc ăn kiêng trên các mạng xã hội.

Trần Khôn

Ngoài Hồ Quỳnh Hương, trong danh sách Top 300 “Ngôi sao ăn chay hấp dẫn nhất thế giới” còn có Võ Hạ Trâm, Hà Okio, “Người đẹp Tây đô” Việt Trinh, Á hậu Trương Thị May, diễn viên Đại Nghĩa và MC Thanh Bạch. Cuộc bầu chọn “Ngôi sao ăn chay” ở khu vực thế giới có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như diễn viên Natalie Portman, Anne Hathaway, ca sĩ Carrie Underwood, Paul McCartney, võ sĩ quyền anh Mike Tyson, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton…

Top 300 “Ngôi sao ăn chay hấp dẫn nhất thế giới” do PETA bình chọn hàng năm nhằm mang đến thông điệp: Việc giết hại động vật hoang dã, hoạt động giết mổ tại các là gia súc sẽ phá hủy môi trường và gây ảnh hưởng xấu đến con người. Ngày càng nhiều ngôi sao tham gia vào hoạt động ăn chay và thể hiện sự nhân đạo.

Theo (vov.vn) - M.Đ

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.