Austrailia trao trả gần 200 kỷ vật chiến tranh cho Việt Nam

Gần 200 kỷ vật được trao gồm 110 bức thư, 59 bức ký họa, 2 ảnh, trong đó, một số kỷ vật là bản sao.

Chiều 29/7, tại Hà Nội, gần 200 kỷ vật đã được Công ty Seven Network, Australia trao lại cho Cục Chính sách, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là một trong các hoạt động nằm trong dự án của nhóm các nhà nghiên cứu và Cựu chiến binh Australia.

Gần 200 kỷ vật được trao lần này gồm 110 bức thư, 59 bức ký họa, 2 ảnh, trong đó, một số kỷ vật là bản sao, một số kỷ vật đã xác định được thân nhân nên phía Austrilia đề nghị trao trực tiếp cho gia đình của chiến sỹ.

Austrailia trao trả gần 200 kỷ vật chiến tranh cho Việt Nam ảnh 1

Một trong những kỷ vật được trao trả.


 

Phát biểu tại buổi trao kỷ vật, Tiến sỹ Bod Hall, Trưởng nhóm tìm kiếm cho biết, bản thân ông cũng là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại Việt Nam trong những năm chiến tranh nên rất hiểu những mất mát mà nhiều gia đình thân nhân liệt sỹ Việt Nam phải gánh chịu. Vì vậy, đây là hoạt động không chỉ giúp những gia đình liệt sĩ vơi đi những đau thương mà còn góp phần thúc đẩy mối quan hệ quốc phòng giữa Australia và Việt Nam.

Tiến sỹ Bod Hall cho biết: “Trong dịp này, chúng tôi mang khoảng gần 200 hiện vật, mà binh sỹ Australia và New Zealand thu được trong các trận đánh trên chiến trường Việt Nam. Nhiều kỷ vật bị hủy hoại. Nếu tìm được gia đình có liệt sỹ liên quan kỷ vật thì chắc chắn sẽ tìm được nơi xảy ra trận đánh. Chúng tôi hiểu được giá phải trả khi chiến tranh xảy ra. Chúng tôi hy vọng, những kỷ vật này sẽ làm giảm bớt những nỗi đau của gia đình”.

Những năm qua, dự án đã cung cấp thông tin quan trọng như tài liệu về 3.790 liệt sỹ Việt Nam và danh sách 430 quân nhân Việt Nam hy sinh tại Phước Tuy, Bà Rịa – Vũng Tàu. Lần này sang Việt Nam, Công ty Seven Network Austrailia dự kiến làm bộ phim với chủ đề “Những linh hồn phiêu bạt”. Bộ phim sẽ được thực hiện tại Hà Nội, Bà Rịa- Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Định trong khoảng thời gian từ 26/7 - 6/8/2013 tới./.
(Theo VOV.VN )- KN

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.