Gần 1000 công nhân Công ty TNHH điện tử BSE đình công

(Baonghean.vn) - Sáng 6/8, gần 1000 công nhân của Công ty TNHH điện tử BSE Việt Nam chi nhánh tại Nghệ An, đóng tại Khu C, KCN Nam Cấm (thuộc huyện Nghi Lộc) đã tổ chức đình công.

Nguyên nhân theo các công nhân cho biết là do một số quyền lợi lâu nay chưa được đảm bảo. Trong khi đó, theo quy định mới của công ty thì, từ ngày 12/8 tới, Công ty sẽ đổi ca sản xuất, ca 1 từ 04h30 sáng đến 13h30 chiều và ca 2 từ 13h30 chiều cho đến 22h30 đêm.

Như thế, thời gian làm việc mỗi ca sẽ là 9 tiếng, trong khi phụ cấp tăng ca không có. Mức thu nhập của công nhân hiện quá thấp không đủ trang trải cho cuộc sống. Vấn đề này, toàn thể công nhân đã có đơn kiến nghị tới Ban lãnh đạo Công ty và yêu cầu trả lời nhưng công ty không có ý kiến gì.

Gần 1000 công nhân tụ tập trước cổng công ty.

Trong suốt buổi sáng nay, từ 6h30, gần 1000 công nhân tập trung trước cổng công ty đề nghị giám đốc phải trực tiếp trả lời công nhân nhưng đề nghị trên bị từ chối. Phía công ty yêu cầu đại diện một số công nhân vào để bàn bạc nhưng đề nghị này phía công nhân không chấp nhận bởi lý do nếu đứng ra đại diện đòi quyền lợi sẽ bị đuổi việc.

Công nhân tràn vào trước văn phòng Công ty.

Mãi đến 11h, phía công ty đi đến thoả thuận 13h30 chiều sẽ mời toàn bộ số công nhân đình công vào hội trường công ty để đối thoại trực tiếp với giám đốc. Tuy nhiên, đó chỉ là lời hứa. Mãi hơn 16h chiều nay mặc dù công nhân bao kín công ty đòi được đối chất như đã hứa thì chỉ nhận được câu trả lời từ phía bảo vệ công ty rằng chiều nay công ty vẫn chưa làm việc được.

Đặc biệt, khi phóng viên muốn tiếp cận đại diện phía công ty để có câu trả lời về sự việc nêu trên thì cũng bị cấm cản từ phía bảo vệ, với lý do công ty chưa thống nhất được nội dung trả lời.

Đến cuối ngày 6/8, các công nhân đều cho biết, họ sẽ không quay trở lại công ty làm việc nếu các quyền lợi không được phía công ty giải đáp thỏa đáng.

Trước sự việc trên, chính quyền địa phương huyện Nghi Lộc, KCN Nam Cấm, các ban ngành liên quan, nhất là tổ chức công đoàn cần nhanh chóng vào cuộc, tiến hành xác minh sự việc. Trên cơ sở đó yêu cầu công ty thực hiện đúng Luật lao động, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, không để sự việc phát sinh kéo dài gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, vừa bảo đảm ổn định sản xuất của Công ty.

Công ty TNHH Điện tử BSE chi nhánh Nghệ An được khởi công xây dựng vào ngày 5/6/2012 tại Khu C, KCN Nam Cấm, với tổng mức đầu tư 30 triệu USD, trên diện tích 5,7 ha, với quy mô sản xuất 250 triệu sản phẩm/năm. Dự kiến khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định sẽ tạo việc làm cho khoảng 5.000 lao động địa phương, nộp ngân sách 65 tỷ đồng/năm. Đây là công ty có 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, thuộc Tập đoàn BSE chuyên sản xuất và kinh doanh loa, máy thu,Khách hàng chính của công ty là các nhà sản xuất điện thoại di động.

Đặng Nguyễn
;
Các tin khác
.
.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.