Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh tiếp nhận quà của nhà hảo tâm

(Baonghean.vn) – Ngày 6/8, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An đã làm lễ tiếp nhận quà của ông Đặng Khắc Vỹ -một doanh nhân quê xứ Nghệ trị giá 1,5 tỷ đồng, dành tặng các cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Tham dự lễ tiếp nhận có đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh; lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH.
 
Ông Đặng Khắc Vỹ là một doanh nhân người Nghệ An, hiện tại đang làm việc tại Liên bang Nga. Trong những chuyến về quê hương làm việc, ông đã tới thăm các cháu đang điều trị phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, hội chứng tự kỷ tại Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh. Năm 2012, ông đã trao tặng số tiền 1 tỷ đồng cho Quỹ, nhờ vậy Quỹ cùng các bệnh viện, trung tâm tim mạch đã phẫu thuật tim cho gần 60 cháu. Cho tới nay, cơ bản sức khỏe cũng như các vấn đề hậu phẫu của các cháu đều ổn định. Trên cơ sở đó, năm nay, ông tiếp tục tài trợ 1,5 tỷ đồng cho những cháu đang còn bị bệnh tim bẩm sinh của tỉnh.
 
Phát biểu tại lễ tiếp nhận, đồng chí Nguyễn Xuân Đường- Chủ tịch UBND tỉnh đã cảm ơn tấm lòng của ông Đặng Khắc Vỹ, đồng thời cũng thông báo một số nội dung về việc thực hiện công tác chính sách của tỉnh cho những trường hợp đang còn khó khăn. Đồng chí nhấn mạnh, nghĩa cử của những doanh nhân hướng về quê hương như ông Đặng Khắc Vỹ là rất đáng trân trọng và biểu dương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường trao quà cho cháu Trần Đình Trung.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường và ông Đặng Khắc Vỹ (bên trái) tặng quà cho các cháu tại khu phục hồi chức năng.

Trong buổi lễ, ông Đặng Khắc Vỹ đã bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh trong việc chăm sóc và tạo điều kiện cho các cháu khuyết tật, các cháu bị bệnh tim. Qua lễ tiếp nhận và với những động thái tích cực từ Nghệ An, ông Vỹ cho biết sẽ có nhiều hoạt động từ thiện hơn nữa.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường trao tặng Kỷ niệm chương tỉnh Nghệ An cho ông Đặng Khắc Vỹ

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường trao thư cảm ơn của UBND tỉnh vì “Đã có tấm lòng thơm thảo vì trẻ em” cho ông Đặng Khắc Vỹ.

Cũng trong chương trình này, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh trao 70 suất quà cho các cháu đang điều trị tại Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh, đồng thời trân trọng trao Kỷ niệm chương, thư cảm ơn của UBND tỉnh đối với doanh nhân Đặng Khắc Vỹ vì “Đã có tấm lòng thơm thảo vì trẻ em”.

Trần Hải

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.