BĐBP Nghệ An: Trao bò cho các hộ nghèo vùng biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày, 19 tháng 3 năm 2014, tại xã Môn Sơn huyện Con Cuông, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tổ chức lễ trao tặng bò cho các hộ nghèo trên địa bàn xã. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bộ đội biên phòng tỉnh, xã Môn Sơn và bà con nhân dân bản Cằng.
Đây là hoạt động xã hội của Bộ đội Biên phòng Nghệ An triển khai nhằm chia sẻ những khó khăn với người nghèo nơi biên giới, đồng thời tạo cơ hội để người dân nơi đây thoát nghèo.
Thượng tá Lê Như Cương, Phó chủ nhiệm Chính trị BĐBP Nghệ An ... đình bà Vi Thị Châu làng Xiềng xã Môn Sơn huyện Con Cuông
Thượng tá Lê Như Cương, Phó chủ nhiệm Chính trị BĐBP Nghệ An trao bò cho gia đình bà Vi Thị Châu làng Xiềng - xã Môn Sơn huyện Con Cuông
Các gia đình được nhận bò trong đợt này là những gia đình thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đợt trao tặng bò lần này nằm trong chương trình giúp đỡ các xã nghèo phát triển kinh tế xã hội của Bộ đội Biên phòng Nghệ An, mỗi hộ được nhận 1 con bò trị giá 10 triệu đồng, xã Môn Sơn có 7 hộ được nhận 7 con bò, với tổng giá trị trên 70 triệu đồng.
Năm 2014, Bộ đội Biên phòng Nghệ An dự kiến sẽ  tiếp tục tặng bò cho 30 hộ thuộc diện khó khăn ở địa bàn 3 xã là Môn Sơn huyện Con Cuông, Tam Hợp huyện Tương Dương và Bắc Lý huyện Kỳ Sơn với tổng số tiền trên 200 triệu đồng, số tiền mua bò được trích từ nguồn quyên góp ủng hộ của cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Nghệ An giúp đỡ các xã nghèo biên giới phát triển kinh tế. 
Đây là những hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao đời sống của người dân nơi biên giới.
Hải Thượng

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.