Tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công

(Baonghean.vn) - Ngày 11/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành, thị, UBMTTQ, hội cựu chiến binh, hội cựu TNXP, Hội nạn nhân chất độc da cam… các cấp, các xã, phường làm điểm triển khai chương trình. 
Trong thời gian một ngày, các đại biểu được phổ biến báo cáo tóm tắt chương trình rà soát (theo Chỉ thị số 23/Ttg của Thủ tướng chính phủ và Kế hoạch số 27/KH-UBND của UBND tỉnh) và công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo rà soát cấp tỉnh; báo cáo chương trình phối hợp giữa Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và UBMTTQ tỉnh, phân công nhiệm vụ các tổ chức thành viên mặt trận; hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về thực hiện chương trình Tổng rà soát, về việc xác nhận liệt sỹ, thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ gốc và khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học. Ban tổ chức cũng đã dành thời gian giải đáp thắc mắc của các đại biểu về những phát sinh có thể xảy ra trong việc thực hiện rà soát.
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Bằng Toàn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban thường trực Ban rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tỉnh đã yêu cầu các đại biểu cấp huyện cần nắm rõ yêu cầu nội dung của chương trình tổng rà soát để tổ chức tập huấn cho các xã, phường; phấn đấu trong tháng 5 hoàn thành việc rà soát ở các xã, phường thí điểm. Trong quá trình triển khai rà soát, các địa phương có vướng mắc cần thông tin kịp thời về Phòng Ngươi có công - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Ban phong trào - Ủy ban MTTQ tỉnh để cùng phối hợp giải quyết.
Minh Quân

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.