Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

(Baonghean.vn) - Sáng 14/8, tại TP Vinh, Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Hội (14/8/1979 - 14/8/2014) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Tham dự có đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, Chủ tịch danh dự Hội chữ thập đỏ tỉnh; Đồng chí Vĩnh Quang Lê - Phó tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Đồng chí Vĩnh Quang Lê, Phó tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đánh giá cao hoạt động trong 35 năm qua của Hội chữ thập đỏ tỉnh
Đồng chí Vĩnh Quang Lê, Phó tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đánh giá cao hoạt động của Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Bà Nguyễn Lương Hồng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh phát biểu nói về quá trình hoạt động trong thời gian qua của hội.
Bà Nguyễn Lương Hồng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh báo cáo hoạt động của Hội

35 năm qua, Hội Chữ thập đỏ Nghệ An ngày càng lớn mạnh. Từ chỗ chỉ có vài trăm hội viên của ngày mới thành lập, thì nay đã có 124 ngàn hội viên, gần 32 ngàn tình nguyện viên và gần 117 ngàn thanh thiếu niên Chữ thập đỏ đang hoạt động ở 608 tổ chức cơ sở Hội. Phong trào hiến máu tình nguyện đi vào chiều sâu và có sức lan toả, từ chỗ, năm 1995 chỉ có 3 đơn vị máu tình nguyện được tiếp nhận thì sau 10 năm số lượng đơn vị máu được tiếp nhận đã tăng lên đến hàng nghìn, và đến nay đã tăng lên đến hàng chục nghìn đơn vị; công tác cứu trợ khẩn cấp và phòng ngừa thảm hoạ ngày càng được quan tâm và có hiệu quả...Với những nỗ lực cố gắng và thành tích đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.         

Tại buổi lễ, đồng chí Hồ Đức Phớc biểu dương kết quả công tác Hội chữ thập đỏ của tỉnh. Đồng chí đề nghị Hội cần tiếp tục đoàn kết, bám sát cơ sở trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo; tăng cường xây dựng các mô hình, phong trào mới trong các hoạt động nhân đạo, hiến máu nhân đạo; Quan tâm tuyên truyền, bồi dưỡng chất lượng cán bộ công tác hội, tranh thủ các nguồn lực để giúp đỡ nhiều hơn nữa các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, tai họa...

Đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư tỉnh ủy thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao tặng bằng khen, Huân chương lao động hạng 3 cho Hội chữ thập đỏ tỉnh.
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư tỉnh ủy thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng 3 cho Hội chữ thập đỏ tỉnh và bà Bùi Thị Mai.
 37 cá nhân và tập thể nhận bằng khen trong hoạt động công tác Hội.
37 cá nhân và tập thể nhận bằng khen 
 2 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Hai cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Dịp này, đại diện lãnh đạo Trung ương Hội chữ Thập đỏ trao tặng bằng khen cho 37 tập thể và cá nhân Hội chữ thập đỏ tỉnh có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo. Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy thừa ủy quyền chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho Hội chữ thập đỏ tỉnh và bà Bùi Thị Mai, nguyên chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh; đồng chí Hồ Phúc Hợp, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thừa ủy quyền trao tặng bằng khen cho 2 cá nhân tiêu biểu của Hội chữ thập đỏ tỉnh trong công tác từ năm 2009-2013.

Video clip buổi lễ kỷ niệm:

.

Phạm Ngân

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.