Quỹ học bổng Jasa: Trao quà HS nghèo đậu thủ khoa Đại học năm 2014

(Baonghean.vn) - Nhằm hỗ trợ cho các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn đậu thủ khoa đại học năm 2014, vào hai ngày 14, 15/08/2014 vừa qua, Công ty cổ phần hợp tác quốc tế Jasa đã tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” và trao tận tay 4 phần quà, mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng cho 4 em học sinh nghèo hiếu học: Phạm Đức Toàn - Thủ khoa trường Đại học Ngoại Thương, Hoàng Nghĩa Bính - Thủ khoa trường Sỹ Quan Lục Quân 1, Trần Mỹ Dung - Thủ khoa Khối C trường Đại học Luật Hà Nội và Hồng Thị Hương - Thủ khoa Khoa Y Dược ĐHQG Hà Nội.
Một số hình ảnh Công ty Jasa tặng quà cho các học sinh nghèo đạt thủ khoa trong kỳ thi đại học vừa qua:
 
                    Một số hình ảnh về tặng quà cho HS nghèo của Quỹ học bổng Jasa 
- Phạm Đức Toàn: Sinh ra trong gia đình bố mẹ là giáo viên, mẹ đã nghỉ hưu, ngay từ nhỏ, Toàn đã nổi trội là cậu bé thông minh, chăm học và học rất giỏi. Trong suốt quá trình học, dù không có thành tích nào quá nổi trội, không được tham dự các kỳ thi quốc gia, quốc tế nhưng Toàn có “phong độ” rất ổn định, học đều các môn và luôn giành điểm cao vì tính cẩn thận, tỷ mỉ.
- Hoàng Nghĩa Bính: Gia đình em thuộc nhà thuần nông ở xóm Phong Quang, xã Hưng Hòa, thành phố Vinh. Bố em là anh Hoàng Nghĩa Nhâm, đau ốm từ nhỏ, mắc bệnh hở van tim, úng thủy não nên mọi hoạt động không như người bình thường. Hàng ngày anh Nhâm ở nhà làm việc vặt, hôm nào khỏe thì đi chăn dắt con bò cho vợ. Mẹ em chị Trần Thị Thảo ai thuê gì làm nấy để trang trải cuộc sống và chi tiêu học tập cho hai anh em Bính.
- Trần Mỹ Dung: Gia đình Dung thuộc hộ cận nghèo của xã, thu nhập chính chỉ trông chờ vào 3 sào ruộng đất màu, lại phụng dưỡng bà nội nay đã ngoài 75 tuổi. Khó khăn là thế, nên thời gian dành cho việc học của Dung cũng dần rút ngắn, thay vào đó em phải tần tảo cùng bố mẹ để kiếm thêm thu nhập.
- Hồng Thị Hương: Hương sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương. Cuộc sống của cả gia đình em đều trông chờ vào mấy sào ruộng khoán. Từ khi mẹ bị bệnh sỏi thận đau yếu thường xuyên, bố Hương phải đi làm thuê để có tiền thuốc thang cho mẹ và chị em Hương ăn học. Nhiều năm liền gia đình em thuộc diện hộ nghèo của xã. Thương bố mẹ vất vả nên ngoài thời gian học, Hương còn làm việc nhà, việc đồng áng như một lao động chính trong gia đình.
Đây là một trong những hoạt động xã hội thường xuyên của Jasa, nhằm động viên, khuyến khích các học sinh nghèo nỗ lực, quyết tâm hơn trong việc học tập, phấn đấu của bản thân các em, góp phần thực hiện tốt hơn nữa phong trào dạy tốt, học tốt.
Đồng chí Nguyễn Chí Đạo - Phó chủ tịch UBND xã Đức Đồng và em Trần Mỹ Dung - Thủ khoa khối C Trường ĐH Luật TPHCM đã phát biểu cảm ơn tấm lòng tương thân tương ái  sự giúp đỡ sẻ chia của công ty với các em có hoàn cảnh khó khăn, đây là niềm cổ vũ động viên các em tiếp tục khắc phục khó khăn vươn lên học tốt khi bước chân vào giảng đường đại học.
Anh Nguyễn Xuân Hậu - Giám đốc Công ty cổ phần hợp tác quốc tế Jasa cho biết, các phần quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa động viên các em học sinh, hy vọng các em sẽ cố gắng vươn lên, học tốt hơn nữa để trở thành những người có ích cho xã hội ./.
PV

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.