Triển khai điều trị Methadone cho người nghiện ma túy giai đoạn 2014- 2020

(Baonghean.vn)- Sáng 17/9, Sở Y tế Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai điều trị Methadone cho người nghiện ma túy giai đoạn 2014- 2020. Đồng chí Thái Văn Hằng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Thái Văn Hằng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy- Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Thái Văn Hằng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy- Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tính đến ngày 31/8/2014, Nghệ An có 9.625 người nhiễm HIV được phát hiện, trong đó 4.570 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 2.612 người đã tử vong do AIDS. Số người nhiễm HIV do tiêm chích ma túy đang chiếm tỷ lệ cao nhất với gần 84,2% và chủ yếu ở nhóm tuổi lao động từ 20-39 tuổi.

Trên địa bàn tỉnh đang áp dụng 3 cơ sở điều trị thay thế nghiện ma túy bằng thuốc Methadone với 370 người nghiện tham gia điều trị. Qua thời gian thực nghiệm, điều trị Methadone cho thấy hiệu quả mang lại rất cao. Hầu hết người nghiện tham gia điều trị bằng chất thay thế methadone đều bỏ hẳn ma túy, sức khỏe và tinh thần được cải thiện.

Đặc biệt, chương trình Methadone đã giảm gánh nặng về kinh tế cho gia đình người nghiện, hạn chế gia tăng các tội phạm liên quan dến ma túy, buôn bán, sử dụng ma túy, góp phần ổn định an ninh trật tự xã hội. Tuy nhiên, hiện nay số người nghiện ma túy được tham gia vào chương trình cai nghiện bằng methadone còn quá ít so với nhu cầu.

Toàn cảnh hội nghi
Toàn cảnh hội nghi

Ngày 22/7/2014, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt kế hoạch điều chỉnh triển khai thực hiện chương trình methadone giai đoạn 2014-2020. Theo đó, mục tiêu đến năm 2020 có khoảng 3.400 người nghiện ma túy dạng thuốc phiện tại 100% huyện, thành, thị xã được tham gia chương trình Methadone, góp phần làm giảm lây nhiễm HIV và một số bệnh có liên quan.

Bác sỹ Bùi Đình Long, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An triển khai kế hoạch hành động theo chỉ đạo của UBND tỉnh
Bác sỹ Bùi Đình Long, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An triển khai kế hoạch hành động theo chỉ đạo của UBND tỉnh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thái Văn Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao hiệu quả của chưong trình Methadone và cho rằng để hiệu quả chương trình bền vững, ngoài nỗ lực của ngành y tế phải có sự phối hợp của chính quyền, các ngành, các đoàn thể trong việc vận động, tuyên truyền cho người nghiện ma túy tiếp cận chương trình.

Đồng chí Thái Văn Hằng yêu cầu Sở Y tế quản lý chặt việc cấp giấy phép hoạt động, kiểm tra, giám sát đối với cơ sở điều trị, cũng như việc tiếp nhận, bảo quản và sử dụng Methadone; Công an tỉnh, ngành Y tế, ngành Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp tốt trong việc triển khai hoạt động điều trị, phối hợp tuyên truyền, quản lý người bệnh tại cộng đồng, giúp người bệnh hòa nhập cộng đồng; Sở Thông tin Truyền thông và các cơ quan báo chí phối hợp tăng cường tuyên truyền vận động để người nghiện cũng như nhân dân nhận thức đầy đủ tác dụng điều trị của Methadone./.

Video clip hội nghị triển khai điều trị Methadone cho người nghiện ma túy:

.

Thanh Sơn

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.