Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(Baonghean) - Công văn số 3550-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:
Nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TƯ, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thành, thị ủy; các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và các đơn vị hưởng ngân sách Tỉnh ủy thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau đây:
1. Tiếp tục triển khai quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TƯ ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 8/9/2014 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
2. Không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng các hội nghị, hội thảo, đi công tác. Nội dung các hội nghị phải được chuẩn bị chu đáo, ngắn gọn, rõ ràng, cách tổ chức hội nghị phải khoa học, thiết thực, hiệu quả; ưu tiên tổ chức hội nghị trực tuyến.
3. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 17-CT/TU ngày 3/2/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 
Năm 2015 là năm nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh sẽ có tổ chức các ngày lễ lớn, do đó, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm Quy định số 1463-QĐ/TU ngày 4/2/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao ở Nghệ An.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.