Nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

(Baonghean.vn) - Chiều 14/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Văn Hằng- Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” tổ chức họp đánh giá kết quả công tác năm 2014.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Nhìn chung, trong năm 2014, việc thực hiện Luật Giám định tư pháp và các văn bản có liên quan tiếp tục được Ban chỉ đạo triển khai kịp thời nên công tác giám định tư pháp trên địa bàn dần đi vào nề nếp. Tính từ đầu năm đến hết tháng 8/2014, các đơn vị đã tiến hành nhận và giám định gần 2000 vụ việc. Kết quả giám định tư pháp của các tổ chức giám định tư pháp ở các lĩnh vực đáp ứng yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng phục vụ điều tra, truy tố, xét xử giải quyết vụ án (chủ yếu là án hình sự). Việc thực hiện giám định đảm bảo yếu tố khách quan, chính xác, đảm bảo cơ bản về thời gian, chưa để xảy ra khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác giám định. Sự phối hợp của các tổ chức giám định và giám định viên với các cơ quan tiến hành tố tụng, nhất là với cơ quan điều tra của công an cấp tỉnh, cấp huyện tương đối đồng bộ. 
Trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, Ban chỉ đạo đã đề ra một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, sẽ thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan để rà soát, thống kê, đánh giá năng lực, khả năng đáp ứng yêu cầu giám định của cá nhân, tổ chức giám định tư pháp hiện có, đề nghị UBND tỉnh kiện toàn đội ngũ giám định viên tư pháp thuộc các lĩnh vực. Tập trung vào việc đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động giám định tư pháp hiện có để xây dựng kế hoạch đầu tư, kinh phí hoạt động, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ chuyên môn trong lĩnh vực giám định tư pháp...
Kết luận hội nghị, đồng chí Thái Văn Hằng đánh giá cao kết quả hoạt động của công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh thời gian qua, trên cơ sở đó yêu cầu Ban chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động giám định tư pháp ở các lĩnh vực; kịp thời phát hiện những bất cập trong hoạt động giám định tư pháp và có giải pháp để khắc phục. Đối với đề xuất của các cơ quan, đơn vị liên quan đến kinh phí, đồng chí Phó Chủ tịch đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh để bố trí kinh phí, kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu công tác trưng cầu giám định tư pháp ngày càng tốt hơn.
Tin, ảnh: Quảng An

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.