Ngày hội đại đoàn kết của đồng bào giáo dân xã Phúc Thành (Yên Thành)

(Baonghean.vn)- Ngày 11/11, bà con giáo dân giáo xứ Diệu Ốc, giáo xứ Đức Lân, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành cùng nhau về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân.
Tham dự ngày hội có ông Vương Quang Minh, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, lãnh đạo huyện Yên Thành, Mặt trận tổ quốc huyện, lãnh đạo xã cùng hàng trăm hộ dân xã Phúc Thành.
Hai xóm Nam Trung A, Nam Trung B, xã Phúc Thành có 235 hộ dân, là xóm giáo toàn tòng, thuộc giáo họ Diệu Ốc, thuộc xứ Đức Lân. Với tinh thần đoàn kết, yêu nước, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, cộng đồng giáo dân ở giáo xứ Diệu Ốc có những bước phát triển trên nhiều mặt. Hiện nay, gần 90% hộ trong giáo xứ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, số hộ nghèo chỉ còn 5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 24 triệu đồng/năm. 
Một trong những nội dung chính của buổi lễ là các màn đồng diễn của câu lạc bộ dưỡng sinh người cao tuổi
Màn đồng diễn của câu lạc bộ dưỡng sinh người cao tuổi
Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới được người dân hưởng ứng tích cực. Nhiều hộ dân hiến đất làm đường, nhiều gia đình sẵn sàng di dời nhà cửa để hiến mặt bằng làm nơi sinh hoạt chung. Hai xóm đã hoàn thành 3km đường bê tông, hệ thống thủy lợi nội đồng được xây dựng cơ bản. Hiện nay, cả hai xóm đều không còn hộ phải sống trong cảnh nhà tranh tre, dột nát, nhiều hộ xây được nhà cao tầng, mua xe ô tô phục vụ làm ăn, đi lại,…
Lãnh đạo Mặt trận tổ quốc tỉnh, huyện Yên Thành và chính quyền xã Phúc Thành tham dự ngày hội
Lãnh đạo Mặt trận tổ quốc tỉnh, huyện Yên Thành và chính quyền xã Phúc Thành tham dự ngày hội
Thực hiện các phong trào do UBND và UBMT TQ xã phát động, trong năm, hai xóm Trung Nam A, B đã tổ chức các lễ hội mừng thọ đầu xuân, phối hợp tổ chức lễ hội Đền Đức Hoàng lần thứ 12, tích cực tham gia cuộc vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
Hàng trăm giáo dân thuộc hai xóm Nam Trung A, Nam Trung B về tham dự ngày hội
Hàng trăm giáo dân thuộc hai xóm Nam Trung A, Nam Trung B tham dự ngày hội
Phát biểu tại ngày hội, ông Vương Quang Minh, Phó chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An khẳng định, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc đã, đang và sẽ là chìa khóa, là sức mạnh của mọi thành công. Tinh thần đoàn kết đã  đưa hai xóm Nam Trung A, Nam Trung B đổi thay toàn diện trên mọi lĩnh vực, trở thành lá cờ đầu của xã Phúc Thành. Trong thời gian tới, bà con nhân dân trong hai xóm cần tiếp tục đồng tâm hiệp lực cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng tiến bộ, văn minh.
 Các tiết mục văn nghệ tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân
Các tiết mục văn nghệ tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân
Tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận tổ quốc tỉnh và huyện Yên Thành đã trao tặng quà lưu niệm cho hai xóm, trao tặng 5 suất quà cho ác hộ nghèo.
Tặng quà cho ban cán sự hai xóm
MTTQ tỉnh và huyện tặng quà ban cán sự hai xóm
Tặng quà cho người nghèo
Tặng quà cho hộ nghèo
Các chương trình giao lưu thể thao, các trò chơi truyền thống tại ngày hội
Giao lưu thể thao, các trò chơi truyền thống tại ngày hội
Cũng trong ngày hội đại đoàn kết, đã diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao giữa các đơn vị, giữa ban tổ chức với linh mục quản xứ. 
Nguyên Khoa

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.