Phát động Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ, PCCN lần thứ 17, năm 2015

(Baonghean.vn) - Sáng 16/3, UBND Thành phố Vinh tổ chức Lễ mít tinh, diễu hành phát động Tuần lễ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015 với chủ đề “Phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội”.
Dự lễ có các đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Bằng Toàn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Phan Nguyên Hào, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông, thành viên Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động tỉnh; lãnh đạo BQL Khu kinh tế Đông Nam; đại diện lãnh đạo UBND, trưởng phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị trong tỉnh, các doanh nghiệp và học sinh thành phố... 
Các đại biểu dự Lễ phát động Tuần lễ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015.
Các đại biểu dự Lễ phát động Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN lần thứ 17, năm 2015.
Đồng chí Nguyễn Trung Châu thay mặt Ban Tổ chức đọc diễn văn kêu gọi hưởng ứng Tuần lễ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.
Đồng chí Nguyễn Trung Châu - Phó chủ tịch UBND TP Vinh đọc diễn văn kêu gọi hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN năm 2015
Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.
Đoàn xe diễu hành tuyên truyền cho phát động Tuần lễ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ..
Đoàn xe diễu hành tuyên truyền trong lễ phát động Tuần lễ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.
Đoàn xe diễu hành tuyên truyền cho phát động Tuần lễ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ..
Diễu hành tuyên truyền an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ 
Tại lễ phát động năm nay, đồng chí Nguyễn Trung Châu, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố thay mặt Ban Tổ chức Chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ đặt ra mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, các doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động và người lao đông chấp hành nghiêm chỉnh Luật Lao động và Luật Phòng cháy, chữa cháy; hạn chế tối đa tai nạn lao động và sự cố cháy nổ. 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Xuân Đại nhấn mạnh: nhiều doanh nghiệp đang buông lỏng quản lý, không tuân thủ các quy định về pháp luật an toàn vệ sinh lao động, ý thức chấp hành về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ chưa nghiêm. Người lao động chưa có ý thức tự bảo vệ, chưa quan tâm đến quyền lợi của chính bản thân. Công tác tự kiểm tra tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chưa được tiến hành thường xuyên. Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn ít nên chủ sử dụng lao động chưa quan tâm đến an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ. Vì vậy, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của chủ doanh nghiệp và người lao động; tổ chức nhiều lớp tập huấn và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là các doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ...
Cảnh Nam
* Cũng trong sáng 16/3, tại Trung tâm văn hóa huyện, UBND huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ - PCCN năm 2015. 
Huyện Quỳnh Lưu có diện tích tự nhiên trên 43 nghìn ha, trong đó có 15.118 ha đất lâm nghiệp, trên địa bàn có 127 cơ sở kinh doanh xăng đâu, khí dầu mỏ hóa lỏng; 10 cơ sở khai thác vật liệu xây dựng và phụ gia có sử dụng đến vật liệu nổ công nghiệp.
Nhờ tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra cho nên năm 2014 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu không để xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, các chủ sử dụng lao động đã ý thức làm tốt công tác ATLĐ - PCCN trong doanh nghiệp. 
Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.
Phó chủ tịch UBND huyện phát động tuần lễ ATVSLĐ-PCCN năm 2015
Phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu phát động tuần lễ ATVSLĐ-PCCN năm 2015
Các lực lượng tham gia diễu hành
Các lực lượng tham gia diễu hành hưởng ứng Tuần lễ ATVSLĐ - PCCN
Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ - PCCN năm 2015, huyện Quỳnh Lưu đã đưa ra chủ đề " Phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội".
Đợt phát động kéo dài từ ngày 15 đến 21/3/2015 nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp và người lao động nâng cao ý thức hiểu biết, cải thiện điều kiện hoạt động đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ đạt kết quả cao.
Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, lực lượng vũ trang, các cơ quan, doanh nghiệp và đông đảo người lao động đã tham gia ra quân diễu hành tuyên truyền lưu động từ xã Quỳnh Giang đến xã Quỳnh Văn với lịch trình trên 10 km./.
Như Thủy

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.