Bế mạc Trại sáng tác văn học đề tài Vì an ninh Tổ quốc

(Baonghean.vn) - Sau một tháng diễn ra với những hoạt động thực tế thiết thực, ngày 20/4, tại TX Cửa Lò (Nghệ An), trại sáng tác văn học về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức đã bế mạc.
Đến dự có Trung tướng Bùi Bá Định, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Đại tá, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản CAND, trưởng ban thường trực cuộc thi; đại diện lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam. Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Hồ Đức Phớc- Bí thư Tỉnh ủy; đại diện một số Sở, ngành cấp tỉnh, các phòng ban chức năng của Công an tỉnh.
Toàn cảnh lễ bế mạc.
Toàn cảnh lễ bế mạc.
Cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh tổ quốc và vì bình yên cuộc sống” được triển khai từ năm 2012, tính đến nay đã tổ chức được 3 trại sáng tác tại 3 địa phương, gồm TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và năm nay được tổ chức tại TX Cửa Lò (Nghệ An). Đến nay Cơ quan thường trực đã nhận được hơn 100 bản thảo dự thi.
Đồng chí Hồ Đức Phớc phát biểu, đánh giá ý nghĩa của trại sáng tác.
Đồng chí Hồ Đức Phớc phát biểu, đánh giá ý nghĩa của trại sáng tác.
Trại sáng tác văn học về đề tài “Vì an ninh tổ quốc và vì bình yên cuộc sống” năm nay tổ chức tại TX Cửa Lò (Nghệ An) có 46 nhà văn tham gia. Trong suốt quá trình diễn ra trại sáng tác, các nhà văn được tạo điều kiện đi thực tế tại các phòng, ban chức năng của Công an tỉnh, Công an TP Vinh, Trại giam số 3, số 6 Tổng cục VIII,… để thâm nhập về cuộc sống, công việc, nắm bắt tâm tư, tình cảm của những người chiến sỹ Công an nhân dân đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn bình yên cho nhân dân.
Đại tá, nhà văn Nguyễn Hồng Thái trình bày báo cáo tổng kết.
Đại tá, nhà văn Nguyễn Hồng Thái trình bày báo cáo tổng kết.
Các đại biểu tham quan bàn trưng bày các tác phẩm.
Các đại biểu tham quan bàn trưng bày các tác phẩm.
Thông qua cuộc thi, thông qua các tác phẩm sẽ được xuất bản, các nhà văn, bạn đọc sẽ hiểu nhiều hơn, thông cảm, chia sẻ, đồng hành cùng lực lượng Công an nhân dân, từ đó hợp tác cùng lực lượng Công an nhân dân bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước. Dự kiến, cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh tổ quốc và vì bình yên cuộc sống” sẽ tổ chức tổng kết trao giải vào 20/6/2015.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Hồ Đức Phớc đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi, đồng thời khẳng định vai trò của các nhà văn trong thời gian qua, bằng những tác phẩm của mình đã luôn đồng hành cùng lực lượng CAND trong công cuộc bảo vệ ANTQ và giữ gìn bình yên cuộc sống của nhân dân. Vì vậy, trong thời gian tới các nhà văn cần tiếp tục tuyên truyền đường lối của Đảng gắn với bảo vệ an ninh chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội... 
Quảng An

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.