Giao lưu với các CCB tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Sáng 26/4, UBND huyện Quỳ Hợp tổ chức trọng thể buổi gặp mặt, giao lưu với 100 cựu chiến binh tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất Tổ quốc (30/4/1975-30/4/2015).
Các nhân chứng lịch sử giao lưu trực tiếp tại buổi gặp mặt
Các nhân chứng lịch sử giao lưu tại buổi gặp mặt
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, huyện Quỳ Hợp đã có hàng chục nghìn lượt thanh niên nhập ngũ lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại các chiến trường. Sau chiến tranh, Quỳ Hợp đã được Nhà nước tặng thưởng Quân công hạng Ba, 4 xã là Châu Quang, Đồng Hợp, Tam Hợp và Nghĩa Xuân được tặng danh hiệu "Anh hùng LLVT nhân dân". Toàn huyện có 665 liệt sỹ, 620 thương binh, 218 bệnh binh, 1.274 đối tượng được hưởng chế độ nhiễm chất độc hóa học. Hiện nay hàng tháng toàn huyện có hơn 2.450 đối tượng được hưởng trợ cấp với tổng số tiền là hơn 4 tỷ đồng. Đến thời điểm này, Quỳ Hợp đã có 22 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
Ngày nay, hầu hết thế hệ cán bộ, chiến sỹ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở Quỳ Hợp đã trở về đời thường, đa số các đồng chí phục viên xuất ngũ, có những đồng chí chuyển ngành về công tác tại các cơ quan, xí nghiệp, có đồng chí là thương, bệnh binh, có đồng chí bị nhiễm chất độc hoá học, có người mang trong mình mảnh đạn, có người do bệnh tật, tuổi cao không còn nữa…
Tuy mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, song đại đa số CCB vẫn mang trong mình tinh thần, bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục phát huy tinh thần 30/4 trong điều kiện mới, với ý chí và nghị lực của một người lính, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, khắc phục khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống gia đình và đóng góp cho xã hội. Nhiều đồng chí đã trở thành những cán bộ lãnh đạo tham gia cấp uỷ, chính quyền các cấp, trở thành những doanh nhân, những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp đỡ đồng đội còn khó khăn và tích cực hoạt động đền ơn đáp nghĩa…, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Các đại biểu về dự  buổi gặp mặt, giao lưu
Các đại biểu về dự buổi gặp mặt, giao lưu
Buổi giao lưu là dịp giới thiệu và tôn vinh những người con của quê hương Quỳ Hợp đã có sự đóng góp vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần đưa tới ngày miền Nam toàn thắng. Tại buổi giao lưu, các đại biểu cùng lắng nghe những câu chuyện của những nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia chiến dịch chia sẻ về những kỷ niệm sống động của thời khắc lịch sử lúc bấy giờ. Qua đó nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay.
Thu Hường
Đài Quỳ Hợp

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.