"Hành trình cuộc sống " - chắp cánh ước mơ cho trẻ em nghèo

(Baonghean) - “Hành trình cuộc sống” là một chuỗi các sự kiện đạp xe gây quỹ được Công ty BHNT AIA Việt Nam phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, chính quyền và Quỹ Bảo trợ trẻ em của các tỉnh, thành phát động từ năm 2014. Ngoài việc hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, “Hành trình cuộc sống” còn mang ý nghĩa tuyên truyền về quyền trẻ em, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường…
Ông Stephen Clark, Tổng Giám đốc AIA Việt Nam trao biểu trưng hỗ trợ cho đại diện lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An.
Ông Stephen Clark, Tổng Giám đốc AIA Việt Nam trao biểu trưng hỗ trợ cho đại diện lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An.
Ngay trong năm đầu tiên 770 chiếc xe đạp (với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng do đại lý, nhân viên, khách hàng và các đối tác của AIA đóng góp) đã được trao tận tay những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 22 tỉnh, thành phố. Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa trong bối cảnh mỗi năm Việt Nam có hơn 200 nghìn trẻ em phải bỏ học mà một trong những nguyên nhân là con đường từ nhà tới trường quá xa. Nhiều em ở vùng sâu, vùng xa thường phải đi bộ từ 5-10 km hoặc xa hơn để đến trường. Các em phải dậy từ 4 giờ sáng để kịp giờ vào lớp. Những khó khăn này tác động đáng kể đến kết quả học tập và khả năng tiếp tục theo học cũng như tương lai của các em.
Ông Stephen Clark, Tổng Giám đốc AIA Việt Nam bày tỏ: “Phát động chương trình “Hành trình cuộc sống”, chúng tôi hy vọng mỗi chiếc xe đạp được trao tặng sẽ mang lại cho các em thêm một cơ hội đến trường, đảm bảo giấc mơ về một ngày mai tươi sáng hơn”.
Đạp xe diễu hành tại Thành phố Vinh.
Đạp xe diễu hành tại Thành phố Vinh.
Năm 2015, “Hành trình cuộc sống” mùa thứ hai với một số nét mới sẽ được tổ chức thành 15 sự kiện chính từ Bắc vào Nam nhân kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập AIA Việt Nam. Ban Tổ chức sẽ trao tặng tối thiểu 1000 chiếc xe đạp cho trẻ em nghèo của 25 tỉnh, thành trên toàn quốc.
Riêng ở Nghệ An, sáng 23/4/2015, tại Thành phố Vinh, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã phát động Chương trình “Hành trình cuộc sống” lần thứ hai, sau thành công của chương trình lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 4 năm 2014.
Ông Lý Thành Nhơn và ông Võ Quyết Thắng (trái), Phó Tổng Giám đốc AIA Việt Nam trao tặng xe đạp cho các cháu.
Ông Lý Thành Nhơn và ông Võ Quyết Thắng (trái), Phó Tổng Giám đốc AIA Việt Nam trao tặng xe đạp cho các cháu.
Tại buổi lễ, thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An, AIA Việt Nam trao tặng 50 chiếc xe đạp và 50 phần quà với tổng trị giá gần 90 triệu đồng cho trẻ em nghèo của tỉnh Nghệ An. Khi đến với chương trình, mỗi em còn được Ban tổ chức tặng một chú chuồn chuồn tre sơn đỏ nổi bật với ý nghĩa chắp thêm đôi cánh để chở ước mơ của các em học sinh nghèo bay cao, bay xa. Cô bé Đinh Thị Hồng- học sinh lớp 7A - Trường THCS Thịnh Trường (Nghi Lộc) - 1 trong 50 em học sinh được nhận xe đạp trong chương trình lần này xúc động chia sẻ: “Gia đình em rất khó khăn, bố em mất sớm, một mình mẹ làm ruộng nuôi chúng em ăn học. Nhà em có 4 anh chị em nhưng chỉ có 2 chiếc xe đạp, trong đó 1 chiếc đã hỏng. Hàng ngày em phải đi bộ gần 2 cây số đến trường. Hôm nay được tặng xe đạp mới, em thật sự rất vui. Em xin cảm ơn chương trình và xin hứa sẽ cố gắng học tập tốt để thực hiện ước mơ làm cô giáo…”.
Chương trình “Hành trình cuộc sống” lần thứ 2 đã được phát động tại Thành phố Vinh vào ngày 23/4.
Chương trình “Hành trình cuộc sống” lần thứ 2 đã được phát động tại Thành phố Vinh vào ngày 23/4.
Cũng trong khuôn khổ của chương trình, nhằm góp phần tạo ra một sân chơi lành mạnh cho trẻ em, Ban tổ chức đã phát động cuộc thi viết về “Hành trình cuộc sống năm 2015” với nội dung chính là chia sẻ của các em học sinh được tặng xe đạp về hành trình tới trường cũng như những ước mơ của bản thân.
PV

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.