Nghĩa tình mái ấm công đoàn

(Baonghean) - Với ý nghĩa nhân văn cao cả: hỗ trợ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, chương trình “Mái ấm Công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã và đang trở thành một hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái “Lá lành đùm lá rách”...
Niềm vui trong ngôi nhà mới của cô giáo PhạmThị Hợi (phải) (Thanh Mai - Thanh Chương).
Niềm vui trong ngôi nhà mới của cô giáo PhạmThị Hợi (phải) (Thanh Mai - Thanh Chương).
Chồng bị bệnh mất cách đây 3 năm, một nách 3 con với đồng lương giáo viên và 3 sào ruộng khoán, chị Phạm Thị Hợi ở xã Thanh Mai (Thanh Chương) chẳng bao giờ dám nghĩ có ngày mẹ con chị được ở trong căn nhà khang trang và ấm cúng như bây giờ. Nhờ số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Mái ấm công đoàn” cộng thêm sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, bà con lối xóm, anh em họ hàng, căn nhà lụp xụp ẩm thấp, chật chội của 4 mẹ con chị đã được thay thế bằng ngôi nhà mới khang trang, vững chãi. “Số tiền hỗ trợ từ mái ấm công đoàn tuy không phải là lớn nhưng với tôi lại vô cùng có ý nghĩa. Đó là động lực giúp tôi có thêm nghị lực vượt lên hoàn cảnh khó khăn của mình” - chị Hợi xúc động nói.
Đó chỉ là 3 trong số 11 mái ấm mà LĐLĐ huyện Thanh Chương đã triển khai hỗ trợ từ nguồn Quỹ “Mái ấm công đoàn” trong những năm qua. Chị Hoàng Thị Nga, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết: Bám sát chủ trương của Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Thanh Chương đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng để tạo sự đồng thuận, đồng lòng đóng góp xây dựng quỹ. Chỉ đạo công đoàn cơ sở nắm vững hoàn cảnh của đoàn viên để chủ động đề xuất với Liên đoàn Lao động huyện những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từ đó phân loại các đối tượng, tổ chức thẩm định thực tế. Hướng dẫn công đoàn cơ sở giúp đỡ đoàn viên lập hồ sơ đề nghị đối với những trường hợp đủ điều kiện được Quỹ “Mái ấm công đoàn” hỗ trợ. Số tiền 30 triệu đồng/nhà không lớn nhưng thật sự có ý nghĩa với những gia đình hoàn cảnh khó khăn.
Không chỉ riêng ở vùng đồng bằng mà ở một số huyện miền núi như Tương Dương, Nghĩa Đàn, Kỳ Sơn, Tân Kỳ, một số cơ quan, đơn vị như Sở GTVT, Cienco4... phong trào “Mái ấm công đoàn” cũng có sức lan tỏa mạnh mẽ. Ngoài hỗ trợ bằng tiền, ở nhiều nơi, công đoàn cơ sở còn hỗ trợ thêm bằng hiện vật như gạch, cát, đá, sỏi, hỗ trợ ngày công, cho vay không lấy lãi, kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm. Những việc làm này không chỉ nhân lên niềm tin, hy vọng, động lực vượt qua khó khăn cho các CNVCLĐ nghèo mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, đùm bọc, sẻ chia thắm tình đồng chí, đồng nghiệp. Cũng nhờ sự động viên về vật chất và tinh thần đó mà nhiều CNVCLĐ được an cư, lạc nghiệp và tiếp tục yên tâm công tác...
Liên đoàn Lao động huyện Thanh Chương bàn giao nhà ở từ Chương trình “Mái ấm công đoàn” cho cô giáo Nguyễn Thị Hoa - Trường THCS Thanh Giang (Thanh Chương).
Liên đoàn Lao động huyện Thanh Chương bàn giao nhà ở từ Chương trình “Mái ấm công đoàn” cho cô giáo Nguyễn Thị Hoa - Trường THCS Thanh Giang (Thanh Chương).
Với mức đóng góp 10 nghìn đồng/đoàn viên công đoàn mỗi năm nhưng “góp gió thành bão”, qua gần 5 năm phát động, Chương trình “Mái ấm công đoàn” tại Nghệ An đã hỗ trợ xây dựng 207 căn nhà, trong đó xây dựng mới 167 căn, sửa 29 căn với tổng giá trị trên 5 tỷ đồng. Bình quân mỗi năm Chương trình “Mái ấm công đoàn” sửa chữa, xây mới 40 ngôi nhà. Chương trình còn nhận được sự hỗ trợ của một số tổ chức, doanh nghiệp như Viettel Nghệ An, Công ty Xăng dầu Nghệ An... Anh Đinh Văn Minh, Phó ban Chính sách - Pháp luật (LĐLĐ tỉnh) cho biết: “Nguồn lực hình thành chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn” chủ yếu đến từ sự đóng góp xây dựng của CNVCLĐ giống như mỗi người góp một viên gạch để xây dựng nên những mái ấm. Vì vậy, việc hỗ trợ đúng đối tượng, sự quản lý, điều hành chặt chẽ, minh bạch của Ban Quản lý chương trình là yếu tố quan trọng để tạo sự lan tỏa...”.
Khánh Ly

tin mới

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.