Tàu, xe dịp nghỉ lễ: Không quá căng thẳng!

(Baonghean) - Dịp 30/4 - 1/5 trùng vào Ngày Giỗ tổ Hùng Vương, công nhân viên chức, người lao động được nghỉ 6 ngày; nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Do vậy lượng hành khách về nhà ga, bến xe dự kiến sẽ tăng theo. Tuy nhiên, theo khảo sát, vé tàu xe vào dịp nghỉ lễ không quá căng thẳng…

Lể phục vụ cho hành khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Hà Nội chạy thêm 45 chuyến tàu (không kể các tuyến cố định) từ Hà Nội đi các điểm Đà Nẵng, Quảng Bình, Vinh, Lào Cai, Hải Phòng, Quảng Ninh. Riêng tuyến Hà Nội – Vinh, từ ngày 25 - 28/4, mỗi ngày sẽ có thêm 3 chuyến. Và theo chiều ngược lại Vinh – Hà Nội, các ngày 1- 2/5 cũng có thêm 3 chuyến. Riêng ngày 3/5, chiều Vinh – Hà Nội sẽ có thêm 5 chuyến.
Hành khách mua vé tàu tại Ga Vinh.
Hành khách mua vé tàu tại Ga Vinh.
Ông Nguyễn Đình Thanh, Trạm trưởng Trạm vận tải hành khách Chi nhánh Vinh cho hay: Giá vé tàu trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 không tăng so với ngày bình thường. Việc mua vé tàu đi lại trong dịp lễ ở thời điểm này hoàn toàn dễ dàng, hành khách có thể đến nhà ga mua vé, mua tại các điểm bán vé trong tỉnh, mua vé qua các trang web của ngành Đường sắt, mua qua đường bưu điện. Khi có code (mã số) vé, hành khách có thể đến nhà ga trước giờ tàu chạy 30 phút để lấy vé. Hiện tại, tất cả vé tàu giường nằm, ngồi mềm của các chuyến tàu chạy từ Hà Nội vào Đà Nẵng đã hết, chỉ còn ghế cứng và ghế phụ. Vé giường nằm, ngồi mềm từ Đà Nẵng vào Nha Trang đang còn. Vé các loại theo chiều từ Nam ra Bắc thì còn rất nhiều. Hành khách có thể lựa chọn điểm đến phù hợp, hoặc lựa chọn việc trung chuyển, dừng nghỉ từng chặng để có được vé tàu như ý.
Bến xe Vinh
Bến xe Vinh
Cũng như vé tàu, việc mua vé máy bay từ Vinh đi các điểm đến phía Nam trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 ở thời điểm hiện tại cũng khá dễ dàng. Thông tin từ Vietnam Airlines chi nhánh Vinh: Hiện Vietnam Airlines đang bán vé từ Vinh – Hà Nội bay vào các thứ 2, 4, 6 và Chủ nhật trong tuần, mỗi ngày 2 chuyến; bay vào Thành phố Hồ Chí Minh tất cả các thứ trong tuần, mỗi ngày 3 chuyến; bay vào Đà Nẵng, Buôn Mê Thuột mỗi ngày một chuyến… Vào dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, Vietnam Airlines không tăng số chuyến bay từ Vinh đi các nơi, chỉ tăng các chuyến bay thẳng từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh; giá vé Vietnam Airlines không tăng trong dịp nghỉ lễ này.
Theo đó, giá vé Vietnam Airlines từ Vinh bay Hà Nội, Đà Nẵng dao động từ 780 ngàn đồng - 2,3 triệu đồng; Giá vé Vietnam Airlines từ Vinh bay Thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 1 triệu đồng – 5 triệu đồng; Giá vé Vietnam Airlines từ Vinh bay Buôn Mê Thuột dao động từ 835 ngàn đồng đến 2,3 triệu đồng. Giá vé đối với trẻ em tương đương vé người lớn… Sự dao động giá này phụ thuộc vào việc hành khách đặt giá sớm hay muộn, đặt càng sát ngày, sát giờ bay thì giá vé càng cao. Bên cạnh đó còn phụ thuộc vào mỗi chuyến bay bố trí bao nhiêu số vé – số chỗ giá rẻ.
Đến thời điểm này, các vé giá rẻ từ Vinh bay vào phía Nam dịp cao điểm từ ngày 28/4 - 2/5 không còn. Riêng chiều Thành phố Hồ Chí Minh ra Vinh vào ngày 2/5 đã hết chỗ; vé từ Vinh vào Đà Nẵng và theo chiều ngược lại trong dịp cao điểm này cũng đã hết. Vé các loại từ Vinh ra Hà Nội và ngược lại vẫn còn… Bà Trần Thị Khánh Ngọc, Đội trưởng Thương mại, Vietnam Airlines chi nhánh Vinh khuyến cáo: Các đoàn du lịch đông người nên mua vé máy bay sớm trước giờ bay từ 1 - 4 tuần để được hưởng các mức giá rẻ, mua được nhiều vé hơn. Hành khách nên xem xét, điều chỉnh giờ bay hợp lý tránh các ngày cao điểm để mua được vé hợp lý, tối ưu.
Hiện tại, Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An vẫn chưa có kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ. Đơn vị đang còn chờ kế hoạch chung từ Sở Giao thông Vận tải Nghệ An để xây dựng kế hoạch riêng và các đơn vị vận tải cũng đang chờ hướng dẫn cụ thể. Như vậy lưu lượng xe, giá vé còn đang phải chờ…
Trong dịp nghỉ lễ này, nhiều người quan tâm đến loại hình dịch vụ cho thuê xe tự lái hoặc thuê xe có tài xế. Tham khảo giá cho thuê xe tự lái, có tài xế ở một vài cơ sở thì được biết, thường ngày, giá thuê dòng xe bình dân như Kia Morning, Getz, Gentra có giá từ 500 ngàn – 800 ngàn đồng/ngày; giá cho xe 7 chỗ Zace hay Inova là 1,2 - 1,5 triệu đồng/ngày; dòng cao cấp như Camry với giá thuê 2,5 triệu đồng/ngày. Còn giá thuê xe kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thì hầu hết các chủ cơ sở đều chưa có quyết định mức giá cuối cùng và chỉ cam kết là có tăng nhưng tăng nhẹ. Anh Nguyễn Văn Linh, chủ 1 chiếc xe ô tô Toyota Vios, cho thuê xe có lái dự tính: Ngày bình thường tôi cho thuê 6.000 đồng/km, nghỉ lễ chắc là khoảng 8.000-9.000 đồng/km. 
Nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ là một nhu cầu chính đáng và bức thiết. Để đảm bảo quyền lợi và an toàn cho hành khách, ngoài tăng cường chạy thêm tàu, xe để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, các doanh nghiệp vận tải cũng nên chia sẻ khó khăn với người dân về giá cả, không nên lợi dụng dịp lễ, Tết để tăng giá. Các cơ quan chức năng kịp thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động của những đơn vị vận tải để có hướng xử lý nghiêm hãng xe tăng giá vượt quá quy định...
Thanh Sơn

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.