Triển khai nhiệm vụ phòng chống lụt bão 2015

(Baonghean.vn) - Sáng 9/4, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCLB năm 2014, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Hồ Quang Thành - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TT&TT chủ trì hội nghị.

Đã có nhiều đơn vị tham gia Hội nghị PCLB
Quang cảnh Hội nghị PCLB

Từ đầu năm 2014 đến nay xuất hiện 5 cơn bão trên Biển Đông. Dù không trực tiếp đổ bộ vào Nghệ An nhưng hoàn lưu của nó đã gây mưa lũ ở một số huyện miền núi như: Tương Dương, Quỳ Châu, Quế Phong, Con Cuông…. Năm 2014 trên địa bàn tỉnh xảy ra 17 đợt lốc xoáy, giông sét, 1 đợt lũ trên sông Cả…gây thiệt hại cho ngành viễn thông tỉnh 650 triệu đồng. Để chủ động phòng chống bão lụt năm 2014 Sở TT&TT chủ trì phối hợp với các đơn vị trong ngành kiện toàn Ban chỉ huy PCLB, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Theo đó, đã phối hợp với Viễn thông tỉnh xây dựng hệ thống nhắn tin cảnh báo phòng chống thiên tai cho Ban chỉ huy PCLB các cấp; triển khai công tác thông tin, truyền thông đối với các đội tàu và ngư dân đánh bắt xa bờ; phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng các chương trình, chuyên đề, đưa tin, bài phản ánh về diễn biến thời tiết cũng như chủ động tuyên truyền công tác PCBL trước, trong và sau khi bão lũ xảy ra. Trong năm 2014, Báo Nghệ An đã đăng tải trên 100 tin, bài, ảnh, video clip; Đài PT-TH tỉnh đưa trên 100 tin, 20 phóng sự về công tác PCLB. Các đơn vị thuộc ngành Bưu chính, Viễn thông, Đài Khí tượng Thủy văn Bắc miền Trung, Đài Thông tin duyên hải Bến Thủy, Trung tâm Tần số…đã thực hiện có hiệu quả công tác PCLB trong thời gian qua.

Đồng chí Hồ Quang Thành - Giám đốc Sở TT&TT chủ trì Hội nghị
Đồng chí Hồ Quang Thành - Giám đốc Sở TT&TT chủ trì hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Theo dự báo sơ bộ, năm 2015, tình hình bão, áp thấp nhiệt đới sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm với việc xuất hiện 9 -10 cơn bão. Trong đó 4 - 5 cơn ảnh hưởng đến đất liền và 1 - 2 cơn ảnh hưởng đến khu vực Bắc miền Trung.

Trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh sẽ xuất hiện nhiều các kiểu thời tiết cực đoan như:  giông lốc, mưa đá, sét và nhiệt độ từ tháng 4 đến tháng 10/2015 ở khu vực Bắc miền Trung sẽ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 10C. Dòng chảy của các sông, suối trên địa bàn sẽ giảm dần và lượng nước xuống rất thấp…

Ông Nguyễn Xuân Tiến - Phó Giám đốc Đài KT&TV Bắc miền Trung dự báo năm 2015 sẽ xuất hiện 9-10 cơn bão trên Biển Đông, trong đó có 1 - 2 cơn ảnh hưởng đến Nghệ An
Ông Nguyễn Xuân Tiến - Phó Giám đốc Đài KT&TV Bắc miền Trung thông tin: năm 2015 sẽ xuất hiện 9 -10 cơn bão trên Biển Đông, trong đó có 1 - 2 cơn ảnh hưởng đến Nghệ An
Thượng tá Lê Văn Tịnh - Phó GĐ Chi nhánh Viettel Nghệ An phát biểu tại Hội nghị
Thượng tá Lê Văn Tịnh - Phó GĐ Chi nhánh Viettel Nghệ An phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Quang Thành biểu dương sự nỗ lực của các đơn vị trong công tác PCLB thời gian qua. Đồng thời khẳng định, ngành thông tin, truyền thông luôn cần giữ vững vai trò tiên phong trong công tác này. Các đơn vị chủ động cập nhật, thông tin, tuyên truyền về diễn biến bất thường của thời tiết; tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật thông tin, truyền thông, liên lạc; xây dựng phương án PCLB nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do bão lũ.

Đào Tuấn 

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.