Trao giải Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh toàn quốc tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ các chương trình hướng tới kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015), chào mừng Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2015, chiều 15/5, Bộ VH-TT&DL phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai mạc và trao giải Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh toàn quốc chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 
Tham dự buổi lễ, về phía Trung ương có ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL; ông Vi Kiến Thành – Cục trưởng Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; ông Phùng Quang Hiến – Chánh Văn phòng Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm. Về phía tỉnh Nghệ An có bà Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Bá Hùng – Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Hồ Mậu Thanh – Giám đốc Sở VH-TT&DL; đông đảo nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh cùng người dân tỉnh nhà.
Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL và tỉnh Nghệ An tham dự lễ khai mạc, trao giải
Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL và tỉnh Nghệ An tham dự lễ khai mạc, trao giải
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc mở đầu buổi lễ
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc mở đầu buổi lễ
Ông Vi Kiến Thành – Cục trưởng Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm đọc diễn văn khai mạc buổi lễ
Ông Vi Kiến Thành – Cục trưởng Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm đọc diễn văn khai mạc buổi lễ
Triển lãm giới thiệu đến công chúng 125 tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh mới sáng tác, được tuyển chọn từ 1405 tác phẩm của các tác giả trong cả nước gửi tới tham dự. Trong đó, có 61 tác phẩm mỹ thuật gồm nhiều thể loại và chất liệu như sơn dầu, sơn mài, lụa, tổng hợp, tranh cổ động, phù điêu và 64 tác phẩm nhiếp ảnh. 
Sau lễ khai mạc là lễ trao giải. Theo đó, trong hạng mục Mỹ thuật, giải Nhất thuộc về tác giả Lê Thị Kim Bạch (TP. HCM) với tác phẩm “Bác Hồ”, thể loại tranh ghép đá; trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích. Trong hạng mục Nhiếp ảnh, giải Nhất thuộc về tác giả Đoàn Thị Thơ (TP.HCM) với bộ ảnh “Bộ đội đưa trẻ đến trường mùa lũ”; trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.
Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái trao giải Nhất cho tác giả Lê Thị Kim Bạch (TP. HCM) với tác phẩm “Bác Hồ”
Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái trao giải Nhất cho tác giả Lê Thị Kim Bạch (TP. HCM) với tác phẩm “Bác Hồ”
Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật - nhiếp ảnh và triển lãm trao giải Nhì cho các tác giả
Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật - nhiếp ảnh và triển lãm trao giải Nhì cho các tác giả
Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL và tỉnh Nghệ An cắt băng khai mạc triển lãm
Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL và tỉnh Nghệ An cắt băng khai mạc triển lãm

Mỗi tác phẩm đều thể hiện tấm lòng, cảm xúc chân thực, sâu sắc của nghệ sĩ nói riêng và toàn thể nhân dân nói chung về vị Cha già của dân tộc; biểu dương tinh thần học tập Người, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Tất cả những tác phẩm trưng bày đều có tính thẩm mỹ và khoảnh khắc cao, gửi gắm thông điệp cổ vũ, học tập những tấm gương sáng trong xã hội, mang đến nhiều xúc cảm sâu sắc cho người thưởng lãm. 

Bộ ảnh đạt giải Nhất :
Bộ ảnh đạt giải Nhất : "Bộ đội đưa trẻ đến trường mùa lũ" của tác giả Đoàn Thi Thơ (TP.HCM)
Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL và tỉnh Nghệ An thưởng lãm các tác phẩm đạt giải
Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL và tỉnh Nghệ An thưởng lãm các tác phẩm đạt giải
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VH - TT & DL, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tham quan các tác phẩm trong gian triển lãm
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VH - TT & DL, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tham quan các tác phẩm trong gian triển lãm
Đông đảo các bạn trẻ và người dân tỉnh nhà đến với triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh
Đông đảo các bạn trẻ và người dân tỉnh nhà đến với triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh
Được biết, triển lãm sẽ mở cửa tự do từ ngày 15/5 đến hết ngày 20/5 để phục vụ quần chúng nhân dân.
Trần Hải – Phương Chi

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.