Công ty CP Song Ngư Sơn: Khẳng định nỗ lực, niềm tin, đi lên vững chắc

(Baonghean) - Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, Công ty cổ phần Song Ngư Sơn từng bước ổn định, tập trung đầu tư các hạng mục công trình ở đảo Lan Châu, đảo Ngư. Hiện công ty đang xây dựng Nhà hàng Lan Châu 1; hoàn thành việc chuyển thanh toán toàn bộ tiền đền bù giải phóng mặt bằng khu vực Nghi Hòa, Nghi Thủy, Thu Thủy. Công ty thu hút 60 lao động làm việc với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng. Quá trình hoạt động, Chi bộ đảng Công ty cổ phần Song Ngư Sơn được thành lập, trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An, quy tụ 9 đảng viên ở nhiều lĩnh vực khác nhau. 
Công ty Song Ngư Sơn phục vụ du khách tham quan đảo Ngư bằng xuồng cao tốc.
Công ty Song Ngư Sơn phục vụ du khách tham quan đảo Ngư bằng xuồng cao tốc.
Ngày 20/6 vừa qua, Chi bộ Công ty cổ phần Song Ngư Sơn tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được đánh giá là bước tiến mới, khẳng định niềm tin của doanh nghiệp khi đầu tư vào lĩnh vực du lịch ở Cửa Lò. Đảng viên Vương Kiếm Cường, Trung tá, nguyên Đảo trưởng đảo Ngư 14 năm liền, nay là Phó Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Song Ngư Sơn, cảm động cho biết: “Tôi nhiều năm gắn bó với Đảo Ngư, không ngờ khi nghỉ hưu lại được công ty tín nhiệm, tôi sẽ nỗ lực đóng góp sức mình để cùng công ty xây dựng đảo thành điểm đến hấp dẫn, giới thiệu đến du khách khắp cả nước và quốc tế. Việc thành lập chi bộ công ty càng khẳng định niềm tin cho cán bộ, đảng viên, nhân viên công ty vững bước. Chúng tôi cũng mong các sở, ban ngành, chính quyền các cấp cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ công ty chúng tôi từng bước khởi sắc hơn, góp phần cùng làm nổi bật du lịch biển đảo Cửa Lò”.
Còn đảng viên trẻ Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1990, kết nạp đảng ngày 3/9/2012, chuyển đến công tác tại Công ty CP Song Ngư Sơn cách đây vài tháng không giấu nổi cảm xúc: “Được công ty tuyển dụng và giao nhiệm vụ làm đầu bếp Nhà hàng Lan Châu, ban đầu tôi thực sự lo lắng liệu mình có đảm đương được nhiệm vụ hay không? Nhưng khi vào làm, được sinh hoạt trong chi bộ đảng, được các anh chị, em trong công ty giúp đỡ và được tham gia vào đại hội chi bộ khóa I, tôi thực sự phấn khởi, sẽ cùng đơn vị thực hiện tốt các mục tiêu đề ra”.
Bước vào nhiệm kỳ đầu tiên, Chi bộ Công ty CP Song Ngư Sơn xác định là giai đoạn trọng điểm trong công tác lãnh đạo đơn vị thực hiện các hạng mục đầu tư cơ bản, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh du lịch ở Thị xã biển Cửa Lò. Tại đại hội chi bộ, các đảng viên thảo luận, thống nhất nhiều giải pháp đẩy mạnh thực hiện các hạng mục ở khu vực Nghi Hòa - đảo Lan Châu - Song Ngư, tạo nên điểm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, đặc biệt là khách du lịch châu Âu đến vào mùa lạnh, góp phần mở hướng khai thác du lịch Cửa Lò vào cả 4 mùa.
Phát biểu với đại hội, đồng chí Lê Trọng Huệ - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận những nỗ lực của Công ty CP Song Ngư Sơn trong xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực du lịch. “Việc tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020, khẳng định nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân viên Công ty cổ phần Song Ngư Sơn trong quyết tâm đầu tư, khai thác du lịch biển, đảo ở Thị xã biển Cửa Lò. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của người lao động trong doanh nghiệp với Đảng mà còn thể hiện sự vững bước đi lên của công ty. Mong rằng, công ty sẽ phát huy xây dựng tổ chức đảng vững mạnh gắn với khai thác tốt tiềm năng, lợi thế du lịch biển đảo, góp phần vào thành công chung của khối doanh nghiệp tỉnh”- đồng chí Lê Trọng Huệ nhấn mạnh.
Du khách trên xuồng cao tốc của Công ty Song Ngư Sơn ra tham quan đảo Ngư.
Du khách trên xuồng cao tốc của Công ty Song Ngư Sơn ra tham quan đảo Ngư.
Sau khi Đại hội Chi bộ Công ty thành công, ông Trần Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT, được bầu làm Bí thư chi bộ cho biết: Tập thể cán bộ, công nhân viên công ty luôn tâm huyết với mục tiêu xây dựng cụm du lịch đảo Lan Châu - đảo Ngư và khu vực phường Nghi Hòa trở thành điểm đến lý tưởng cho khách du lịch. Bản thân tôi là người xứ Nghệ, là đảng viên nên càng quyết tâm hơn trong việc phát huy tiềm năng của quê hương. Ngay trong năm 2015, sau khi đơn vị được cấp các thủ tục hành chính theo quy định sẽ đầu tư 50 tỷ đồng xây dựng các hạng mục cần thiết, thúc đẩy khai thác tiềm năng du lịch. Chúng tôi sẽ kiên trì vừa phục vụ du khách tham quan đảo Lan Châu, đảo Ngư vừa tiến hành xây dựng những nhà hàng, khu nghỉ dưỡng đảm bảo phát huy giá trị văn hóa dân tộc gắn với các khu vui chơi, du lịch sinh thái, đưa nơi này trở thành địa điểm hấp dẫn với cảnh quan, cây xanh và mặt nước lớn, hình thành các khu sinh thái trong xu hướng phát triển du lịch toàn cầu, góp phần cùng Thị xã Cửa Lò phát triển du lịch biển đảo, có thể khai thác cả 4 mùa. 
Nguyên Nguyên

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.