Lễ đón bằng di tích lịch sử quốc gia đền Bà Cô

(Baonghean.vn)- Sáng 21/6, UBND xã Hưng Hòa (TP Vinh) tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia Đền Bà Cô (Đền và mộ công chúa Quế Hoa).

Về dự lễ có ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và đoàn đại biểu của Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch; lãnh đạo thành phố Vinh; đại diện một số ban, sở, ngành cấp tỉnh và các phòng ban thành phố Vinh; cấp ủy, chính quyền và đông đảo các tầng lớp nhân dân xã Hưng Hòa, con cháu dòng họ Lê Nhữ ở làng Yên Phong, đông đảo du khách thập phương.

.
 Con cháu dòng họ Lê Nhữ và nhân dân xã Hưng Hòa rước long ngai, bài vị... đến địa điểm hành lễ.
.
Các đại biểu về dự Lễ đón bằng công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia Đền Bà Cô.
.
Chương trình văn nghệ tái hiện lại công đức của Công chúa Quế Hoa tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trung Châu – Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh đã đọc diễn văn, ôn lại giá trị lịch sử của Di tích Đền và mộ công chúa Quế Hoa. Đây cụm di tích có giá trị lịch sử và tâm linh được xây dựng vào khoảng thế kỷ 16, để phụng thờ công chúa Quế Hoa và các vị tiền bối của dòng họ Lê Nhữ. Đến nay, theo ký ức của nhân dân và gia phả dòng họ Lê Nhữ, theo các sắc phong của vua Thành Thái, Duy Tân và Khải Định còn lưu lại, công chúa Quế Hoa là người con gái dòng họ Lê Nhữ, người đã từ bỏ cuộc sống cung đình về sống với những người dân nghèo tại làng Đăng, xã Yên Lưu, tổng Yên Trường (nay là làng Phong Yên, xa Hưng Hòa, TP Vinh).

.
Đồng chí Nguyễn Trung Châu - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh đọc diễn văn, nhấn mạnh ý nghĩa giáo dục tinh thần yêu nước, thương dân của cụm di tích thờ Công chúa Quế Hoa.

Từ vùng đất ngập mặn, quanh năm lụt lội, đói nghèo, công chúa Quế Hoa đã tập hợp dân làng đào hói dẫn thủy (nay còn di tích Hói Bà Cô), đắp đường, phát triển nghề dệt chiếu cói, đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân. 

Sau khi qua đời Công chúa Quế Hoa đã hiển linh độ thế, báo quốc hộ dân. Nhân dân trong vùng lập đền thờ và nhiều lần các triều đại phong kiến đã phong tặng các đạo sắc. Sắc phong của vua Thành Thái có nội dung khẳng định Công chúa Quế Hoa là “vị thần có linh ứng, giúp dân bảo vệ quốc gia”. Tại Đền Bà Cô hiện còn lưu giữ được các hiện vật có giá trị lịch sử như: các đạo sắc vua ban, mũ vua ban cho công chúa Quế Hoa, bài vị, long kiệu, đại tự, câu đối cổ…

Dịp này, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh đã trao Bằng Di tích Lịch sử cấp quốc gia cho lãnh đạo đạo thành phố Vinh, xã Hưng Hòa; lãnh đạo Sở VH-TT&DL phát biểu chỉ đạo về việc cần thiết phải tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di tích, di sản, tôn vinh những công trình có ý nghĩa giáo dục sâu sắc về tinh thần yêu nước, thương dân.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia Đền Bà Cô (Đền và Mộ Công chúa Quế Hoa):

.
Các đại biểu và đông đảo các tầng lớp nhân dân trang nghiêm cử hành lễ chào cờ tại buổi lễ.
.
Ông Bùi Quang Phương - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin (TP Vinh) điều hành buổi lễ.
.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Trưởng Ban Quản lý Di tích và Danh thắng (Sở VH-TT&DL) đọc quyết định công nhận Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử cấp Quốc gia Đền Bà Cô.
.
Đại diện chính quyền xã Hưng Hòa và dòng họ Lê Nhữ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử cấp quốc gia.
.
Đồng chí Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở VH-TT&DL phát biểu chỉ đạo về việc cần bảo tồn, phát huy giá trị di tích đối với việc giáo dục văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.
.
Đại diện Hội Luật gia Việt Nam tặng quà dòng họ Lê Nhữ.
.
Hậu duệ dòng họ Lê Nhữ trước ban thờ Đền Bà Cô và các vị tiền nhân.
.

Một góc làng Đăng xưa, nay là làng Phong Yên, xã Hưng Hòa (TP Vinh).

Video clip lễ đón nhận bằng di tích lich sử quốc gia đền Bà Cô:

.

 Ngô Kiên – Cảnh Nam  

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.