Biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào công giáo

(Baonghean.vn) - Ngày 28/7, Ban đoàn kết công giáo huyện Anh Sơn, TP Vinh tổ chức Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào công giáo giai đoạn 2010 - 2015. 
* Huyện Anh Sơn hiện có 54 thôn, bản có đồng bào công giáo sinh sống với 1.794 hộ, 8.499 nhân khẩu. Trong năm 5 năm qua, phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” được triển khai sâu rộng tới các xứ họ đạo. 
Nhiều hộ giáo dân trong huyện mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã xây dựng được 65 mô hình cho thu nhập cao. Kinh tế phát triển, bộ mặt nông thôn khởi sắc, các công trình điện đường trường trạm, cơ sở vật chất  nhà thờ, nhà nguyện…được tu sửa, nâng cấp.
 Lãnh đạo UBMTTQ huyện Anh Sơn trao giấy khen cho các cá nhân
Lãnh đạo UBMTTQ huyện Anh Sơn trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc giai đoạn 2010 - 2015.
Nhiều giáo xứ đã xây dựng được quy ước để thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, cuộc sống yên vui lành mạnh, an ninh trật tự được đảm bảo. 
Công tác giáo dục, y tế, dân số và an sinh xã hội được quan tâm. Tính đến nay, toàn huyện có 1.196 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 66,7%. Bên cạnh đó thực hiện chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới, đồng bào công giáo trong huyện tích cực tham gia, huy động được trên 42 ngàn ngày công, đóng góp 9,3 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn.  
Dịp này, UBMTTQ huyện Anh Sơn đã tặng giấy khen cho 9 cá nhân và 1 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “ Người tốt, việc tốt trong đồng bào công giáo giai đoạn 2010 - 2015”./.
Lê Na
(Đài Anh Sơn)
Thành phố Vinh: Sáng 28/7, thành phố Vinh tổ chức biểu dương gương người tốt việc tốt trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2010 – 2015.
Thời gian qua, bà con giáo dân ở thành phố Vinh đã chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Mạnh dạn đầu tư chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng kinh tế trang trại, phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp cho thu nhập hàng năm từ 100 – 300 triệu đồng. Trong xây dựng nông thôn mới, bà con giáo dân đã hiến gần 4.000m2 đất ở và đất nông nghiệp, đóng góp hơn 2,6 tỷ đồng xây dựng đường làng ngõ xóm. Tiêu biểu là bà con họ Mỹ Hậu, họ Vĩnh Mỹ, họ Trung Mỹ, họ Phan Thôn...
Đến nay 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, 97% hệ thống đường giao thông nội khối được đổ nhựa và bê tông. 103 khu dân cư đạt danh hiệu đơn vị văn hóa. Tỷ lệ hộ khá, giàu đạt 39,02%. Ủng hộ “quỹ vì người nghèo”, các cuộc vận động từ thiện, nhân đạo, chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo với số tiền gần 1,8 tỷ đồng. 
Tại hội nghị, UBND thành phố Vinh đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 65 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” giai đoạn 2010 – 2015.
Hương Sen
(Đài Vinh)

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.