Hưng Nguyên: Biểu dương điển hình xuất sắc trong đồng bào công giáo

(Baonghean.vn) - Sáng 9/7, huyện Hưng Nguyên tổng kết 5 năm phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", biểu dương gương người tốt việc tốt trong đồng bào công giáo.
 Đại diện UBMTTQ, Ban đoàn kết công giáo tỉnh, các đồng chí Thường vụ Huyện ủy cùng 80 điển hình tiêu biểu đại diện cho hơn 23 ngàn người công  giáo trong toàn huyện đã về dự.
Hưng Nguyên có 73 xóm, 14/23 xã có đồng bào công giáo sinh sống. Sinh hoạt tôn giáo của bà con tập trung vào 6 xứ chính, 34 giáo họ, 30 nhà thờ và 1 dòng tu viện mến thánh giá Tràng Nứa. 
 Lãnh đạo các phòng, ban ký kết thi đua
Lãnh đạo huyện trao giấy khen cho các giáo dân tiêu biểu giai đoạn 2010 - 2015
Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết của BCH huyện Đảng bộ và các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, nhất là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", đồng bào công giáo trong huyện đã phấn khởi tin tưởng, ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn làm cho phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của người công giáo huyện nhà có nhiều chuyển biến và tiến bộ.  
 Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách, trong 5 năm qua bà con giáo dân Hưng Nguyên đã đóng góp hàng trăm triệu đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo để giúp đỡ những người khó khăn, bão lụt, thiên tai hoạn nạn. Đặc biệt trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” được đông đảo bà con giáo dân hưởng ứng sôi nổi. Đến nay, toàn huyện có 4.417/5.694 hộ giáo dân đạt gia đình văn hóa; có 72/86 khu dân cư tiên tiến trong đó 35% đạt khu dân cư tiên tiến xuất sắc, 15 làng được công nhận làng văn hóa.
Hưởng ứng phong trào thi đua  xây dựng Nông thôn mới, bà con giáo dân đã hiến đổi 5 nghìn m2 đất , dỡ bỏ hàng ngàn mét bờ rào để mở đường, xây dựng nhà văn hóa. Kết quả đã đóng góp được 25 tỷ đồng, hơn 2 vạn ngày công, làm được 50 km đường bê tông thôn xóm, làm mới 15 nhà văn hóa xóm.
Dịp này, UBND huyện đã tặng  thưởng cho 4 tập thể, 13 cá nhân, UBMTTQ huyện cũng tặng thưởng 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo".
Thanh Tâm 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.