Công an Nghệ An: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống

(Baonghean) - Từ các đội tự vệ đỏ trong cao trào cách mạng Xô viết Nghệ Tĩnh năm 1930 - 1931, trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cùng với lực lượng công an cả nước, lực lượng Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm chiến đấu, lập nhiều chiến công thầm lặng nhưng vô cùng oanh liệt.
Đã có hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An xung phong chi viện cho các chiến trường, trong đó có 63 đồng chí đã anh dũng hy sinh, tiêu biểu là các liệt sỹ: Nguyễn Trọng Đích, Hoàng Vũ Trọng, Huỳnh Năm, Đoàn Danh Ngôn, Tăng Bá Bình, Trần Văn Điểm… nhiều đồng chí bị thương và bị di chứng chiến tranh. Gương sáng của các đồng chí có công với cách mạng đã tô thắm trang sử truyền thống vẻ vang, hào hùng để mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An là những thế hệ tiếp nối, luôn luôn học tập, rèn luyện, phấn đấu noi theo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.
Ngày 30/4/1975, đất nước ta được hòa bình, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nghệ An đứng trước bộn bề những khó khăn chồng chất do hậu quả chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Vượt qua mọi khó khăn thử thách, lực lượng Công an Nghệ An đã phát hiện, đấu tranh, bắt gọn nhiều tên gián điệp được cài lại theo kế hoạch hậu chiến của Mỹ; đấu tranh cải tạo có hiệu quả các đối tượng phản động, ngăn chặn kịp thời âm mưu thành lập tổ chức phản động “Mặt trận dân chủ người Mông” ở Kỳ Sơn, hoạt động xưng, đón vua Mông ở Tương Dương… đấu tranh, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Lãnh đạo Công an tỉnh và đoàn công tác vào hiện trường chỉ đạo điều tra vụ trọng án ở xã Tam Hợp (Tương Dương).  	Ảnh: CANA
Lãnh đạo Công an tỉnh và đoàn công tác vào hiện trường chỉ đạo điều tra vụ trọng án ở xã Tam Hợp (Tương Dương). Ảnh: CANA
Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, chuyển sang giai đoạn phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là thời kỳ mở cửa hội nhập quốc tế... nhiều vấn đề mới nảy sinh hết sức phức tạp, khó lường buộc lực lượng Công an phải đối mặt giải quyết. Thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn của Bác Hồ đối với lực lượng Công an: “Nhân dân ta có hai lực lượng. Một là Quân đội, để đánh giặc ngoại xâm, để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn hòa bình. Một lực lượng nữa là Công an, để chống kẻ địch trong nước, chống bọn phá hoại. Có lúc chiến tranh, có lúc hòa bình. Lúc chiến tranh thì Quân đội đánh giặc, lúc hòa bình thì tập luyện. Còn Công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình lại càng nhiều việc”, Công an Nghệ An đã xác định rõ trách nhiệm nặng nề, to lớn nhưng cũng rất đỗi vinh quang trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã vận dụng sáng tạo chủ trương đổi mới của Đảng, các biện pháp công tác của ngành, phát huy cao độ nội lực, tập trung tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, phối hợp với các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh; triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm, đấu tranh khám phá nhiều chuyên án lớn về kinh tế, hình sự, ma túy gây tiếng vang trong cả nước. Trong thời bình, nhưng những giọt máu đào của người cán bộ, chiến sỹ Công an vẫn đổ, nhiều đồng chí anh dũng hy sinh, bị thương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự.
Nhằm thực hiện hiệu quả quan điểm lãnh đạo của Đảng: “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”, Công an Nghệ An đã tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng, các tổ chức quần chúng, gắn chặt với việc củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cải tiến lề lối làm việc và công tác lãnh đạo, chỉ huy, thực hiện tốt quy chế dân chủ, quan tâm làm tốt công tác hậu cần – kỹ thuật, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong mọi hoạt động công tác, chiến đấu của toàn lực lượng, nhằm xây dựng lực lượng Công an Nghệ An thực sự trong sạch, vững mạnh, mỗi cán bộ, chiến sỹ phải thực sự vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, góp phần cùng Công an Nghệ An từng bước tiến lên chính quy, hiện đại. 
Từ năm 2005 đến nay, Công an Nghệ An tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng. Đã đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động của các loại đối tượng, không để hình thành và công khai hoạt động tổ chức chính trị đối lập, không để bạo loạn, khủng bố, phá hoại, gây rối chính trị xảy ra trên địa bàn. Tham mưu và phối hợp đảm bảo an ninh khu vực biên giới, miền núi, dân tộc và an ninh vùng đặc thù, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động chính trị, xã hội lớn và các đoàn cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, quốc tế đến Nghệ An. Đặc biệt, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã đạt nhiều thành tích xuất sắc, tỷ lệ điều tra vụ án hình sự đạt kết quả cao (80,1%), trọng án đạt 97,8%; phát hiện, điều tra làm rõ 170 vụ án tham nhũng và xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; bắt giữ, xử lý gần 5.500 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm về môi trường; thu giữ tiền, tài sản tổng trị giá gần 300 tỷ đồng. Phát hiện, bắt giữ hơn 6.600 vụ, 8.800 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 220 kg heroin, 62.800 viên ma túy tổng hợp, 35 kg ma túy dạng đá. Công an Nghệ An đã làm chủ được tình hình trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, không để hình thành các tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” và các tụ điểm “nhức nhối” về tệ nạn xã hội. 
Đặc biệt, ngay trước thềm diễn ra Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Công an Nghệ An phải chịu một áp lực rất lớn từ dư luận xã hội về vụ án giết 4 người tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương. Nhưng với danh dự - bản lĩnh – lương tâm và trách nhiệm của Công an nhân dân Việt Nam, Công an Nghệ An đã dồn hết tâm trí và lực lượng, mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, phối hợp nhuần nhuyễn với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khám phá thành công vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, mang lại niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an tỉnh nhà. Chiến công ấy đã được Chính phủ, Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Nghệ An biểu dương, khen thưởng. 
Trong thời khắc lịch sử kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2015), 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2015), lực lượng Công an Nghệ An quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và chủ đề của Đại hội “Hết lòng, hết sức xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là hạt nhân lãnh đạo lực lượng Công an Nghệ An vững bước tiến lên chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn”, lực lượng Công an Nghệ An nguyện đoàn kết một lòng, thống nhất, đổi mới, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng, phát huy dân chủ, trí tuệ, công sức của mình phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà như mong muốn lúc sinh thời của Bác Hồ kính yêu.
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu
(Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An)

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.