Thị xã Hoàng Mai: Biểu dương điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu năm 2015

(Baonghean.vn) - Sáng 12/8, Thị ủy Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo” năm 2015 và ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2015 – 2020.

Đồng chí Hồ Thị Ngân – Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An, thành viên Ban chỉ đạo mô hình “Dân vận khéo” của tỉnh, cùng 55 mô hình điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu tham dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
Đồng chí Võ Văn Dũng - Phó bí thư Thường trực Thị ủy Hoàng Mai khai mạc hội nghị
Đồng chí Võ Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hoàng Mai khai mạc hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Xác định rõ, công tác dân vận đóng góp rất quan trọng và luôn phải đi trước một bước trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, chính vì vậy, công tác dân vận được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quần chúng từ thị xã đến cơ sở quan tâm. Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được chú trọng đẩy mạnh thông qua việc xây dựng các mô hình, điển hình cụ thể cấp thị xã và cấp cơ sở. Ban chỉ đạo thị xã đã chọn 3 đơn vị để chỉ đạo xây dựng mô hình điểm “Dân vận khéo” của tỉnh, gồm mô hình vận động nhân dân hiến đất mở đường, xây dựng bê tông hóa nông thôn tại xã Quỳnh Liên; xây dựng cánh đồng mẫu lớn đạt trên 50 triệu đồng/ha tại xã Quỳnh Vinh; xây dựng khu phố văn minh, xanh – sạch – đẹp, tại khối 12, phường Quỳnh Vinh. Theo đó, ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi lĩnh vực đã xây dựng được 186 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” cụ thể, thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Đình Tề - Trưởng ban Dân vận Thị ủy Hoàng Mai điều hành tham luận tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đình Tề - Trưởng ban Dân vận Thị ủy Hoàng Mai điều hành tham luận tại hội nghị

Nổi bật trong lĩnh vực kinh tế có các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”: xây dựng cánh đồng mẫu lớn; Tổ đội quản lý nghề cá ven bờ; mô hình trông lúa kết hợp với rau màu, trồng hoa; trồng rau hàng hóa đem lại thu nhập cao; mô hình nuôi trồng thủy, hải sản tập trung; mô hình vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng ở các xã, phường Quỳnh Liên, Quỳnh Lộc, Quỳnh Xuân, Quỳnh Thiện, Quỳnh Dị... Đó còn là các điển hình về vận động nhân dân giải phóng mặt bằng mở rộng Quốc lộ 1A đoạn đi qua thị xã Hoàng Mai 14 km; giải phóng mặt bằng xây dựng trung tâm hành chính thị xã; dự án Nhà máy Tôn Hoa sen; các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xóm, khối ở các địa phương.

Đại diện xã Quỳnh Dị tham luận về mô hình dân vận khéo trong vận động nhân dân giải phóng mặt bằng  xây dựng khu trung tâm hành chính thị xã Hoàng Mai
Đại diện xã Quỳnh Dị tham luận về mô hình dân vận khéo trong vận động nhân dân giải phóng mặt bằng xây dựng khu trung tâm hành chính thị xã Hoàng Mai
Ông Vũ Văn Tượng, phường Quỳnh Xuân tham luận mô hình làm kinh tế giỏi của gia đình
Ông Vũ Văn Tượng, phường Quỳnh Xuân tham luận mô hình làm kinh tế giỏi của gia đình

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội là các mô hình “Dân vận khéo” trong vận động nhân dân thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Sống tốt đời, đẹp đạo; mô hình gia đình, dòng họ khuyến học, “Tiếng trống học bài”; mô hình “CLB không sinh con thứ 3”.... Đó còn là các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị như “An toàn nghề cá, bình yên biển đảo”; “nghe dân nói, nói dân tin”; “mô hình thắp sáng đường quê”; giải quyết tốt chính sách sau chiến tranh; xóa đói, giảm nghèo; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Nhờ làm tốt công tác dân vận, đặc biệt là triển khai nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” theo Đề án số 06/ĐA-TU, ngày 01/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của thị xã.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Ngân – Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình “Dân vận khéo” của tỉnh đã phát biểu đánh giá cao những thành tích đạt được trong phong trào dân vận khéo của thị xã Hoàng Mai. Đồng chí cho rằng, trước tình hình và những yêu cầu mới đang đặt ra, đòi hỏi công tác dân vận cần tiếp tục đổi mới và nâng cao một bước, góp phần  thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách mới; giải quyết những vấn đề “nóng”, nhạy cảm. Các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân dận; tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng trong công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác dân vận nói chung và phong trào “Dân vận khéo” nói riêng phải góp phần thúc đẩy các phong trào của thị xã Hoàng Mai ngày càng phát triển.

Lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy Hoàng Mai ký kết chương trình phối hợp công tác với các lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã
Lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy Hoàng Mai ký kết chương trình phối hợp công tác với các lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã
Các đồng chí Hồ Thị Ngân và Võ Văn Dũng tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào
Các đồng chí Hồ Thị Ngân và Võ Văn Dũng tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Dân vận khéo" năm 2014 - 2015

Ghi nhận những thành tích đạt được, Thị ủy Hoàng Mai đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Dân vận khéo” năm 2014 – 2015.

Dịp này, Ban Dân vận Thị xã Hoàng Mai đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Dân vận với Công an thị xã Hoàng Mai, Ban chỉ huy quân sự thị xã và Đồn Biên phòng Quỳnh Phương.

Minh Chi

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.