Thúc đẩy công tác bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

(Baonghean.vn) - Ngày 26/8, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp Tập huấn Nâng cao kỹ năng thực hiện công tác bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Tham dự lớp tập huấn có hơn 100 học viên là lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác bình đẳng giới của 21 phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành, thị trong tỉnh và lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí Vi Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu khai mạc
Đồng chí Vi Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu khai mạc.

Bình đẳng giới là một vấn đề được mọi quốc gia đặc biệt quan tâm. Riêng tại Việt Nam, Luật Bình đẳng giới có hiệu lực thi hành từ năm 2007. Qua đó, từng bước thu hẹp khoảng cách giới, nâng cao vị thế của người phụ nữ trong một số lĩnh vực còn bất bình đẳng, góp phần thực hiện mục tiêu Chiến lược quốc gia bình đẳng giới.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn
Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.
Giảng viên Trương  Thị Thúy Hằng giảng bài về bình đẳng giới
Tiến sỹ Trương Thị Thúy Hằng giảng bài về bình đẳng giới.

Lớp tập huấn nâng cao kỹ năng thực hiện công tác bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo được tổ chức nhằm mục đích trang bị kiến thức về luật bình đẳng giới và những vấn đề bình đẳng giới trong giáo dục đào tạo cho đội ngũ cân bộ chủ chốt.

Tham gia đứng lớp là các giảng viên đến từ Hội Tâm lý Xã hội học Việt Nam. Trong thời gian 1 ngày, lớp học sẽ tập trung nghiên cứu các chuyên đề như: Lồng ghép giới trong giáo dục - đào tạo, xác định vấn đề giới trong cơ sở giáo dục, thực hiện hoạt động có trách nhiệm giới, giáo dục kỹ năng sống và phát hiện sớm trẻ em khuyết tật…

                                                                                                          Mỹ Hà

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.