Tổ chức Lễ Giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 2/9

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 21/8, UBND tỉnh họp nghe công tác chuẩn bị và cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 46 tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Cùng dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao - Du lịch, lãnh đạo huyện Nam Đàn.

Toàn cảnh buổi họp
Toàn cảnh buổi họp.

Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 46 được tổ chức vào hai ngày 20, 21/7 năm Ất Mùi (tức ngày 02, 03/9/2015) tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Khu di tích Kim Liên và một số di tích khác. Trong những ngày này, Lễ giỗ được tổ chức theo nghi lễ theo truyền thống của dân tộc như Lễ Khai quang, Lễ Yết cáo, Lễ Đại tế, Lễ tạ... Bên cạnh đó, huyện Nam Đàn sẽ phát động nhân dân trong toàn huyện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tổ chức chào cờ đầu tuần gắn với đọc và nghe Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thư Bác gửi Đảng bộ và nhân dân Nghệ An.

Đồng chí Lê Thị Hẳng - PCT UBND huyện Nam Đàn  báo cáo về chương trình buổi lễ và công tác chuẩn bị của huyện Nam Đàn
Đồng chí Lê Thị Hằng - PCT UBND huyện Nam Đàn báo cáo về chương trình buổi lễ và công tác chuẩn bị của huyện Nam Đàn.
Đồng chí Phạm Tiến Dũng, PGĐ Sở Văn Hóa - Thể thao và Du lịch cho ý kiến về công tác chuẩn bị
Đồng chí Phạm Tiến Dũng, PGĐ Sở Văn Hóa - Thể thao và Du lịch cho ý kiến về công tác chuẩn bị.
Đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư huyện ủy Nam Đàn thông báo về kịch bản của buổi lễ
Đồng chí Thái Thanh Quý -  Bí thư Huyện ủy Nam Đàn thông báo về kịch bản của buổi lễ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh khẳng định: Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, qua đó nhằm tôn vinh, tri ân công lao và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, nhằm giáo dục truyền thống văn hóa, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để nâng cao lòng tự hào, tinh thần yêu nước, yêu quê hương, góp phần thực hiện tốt di chúc của Bác, xây dựng quê hương giàu mạnh... 

                                                                                                                                Mỹ Hà

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.