Trang trọng lễ động thổ Nhà tưởng niệm Phan Bội Châu

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 11/8, tại Khu lưu niệm Phan Bội Châu (Thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn) đã diễn ra lễ động thổ công trình Nhà tưởng niệm Phan Bội Châu.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy: Đinh Thị Lệ Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Hồ Phúc Hợp, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Võ Viết Thanh - Bí thư Thành ủy Vinh; Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Nam Đàn; đại diện gia tộc họ Phan; ban giám hiệu trường THPT chuyên Phan Bội Châu, trường Sào Nam; đại diện nhà tài trợ, đơn vị thiết kế, thi công cùng đông đảo cựu học sinh trường Phan.

Trước khi diễn ra lễ động thổ, các đại biểu và khách quý đã làm lễ dâng hương tưởng niệm trước anh linh Cụ Phan Bội Châu - một nhân cách lớn của mảnh đất Hồng Lam.

Nghiêm trang làm lễ tưởng niệm, tri ân công lao của nhà chí sỹ cách mạng, yêu nước Phan Bội Châu.
Nghiêm trang làm lễ tưởng niệm, tri ân công lao của nhà chí sỹ cách mạng, yêu nước Phan Bội Châu.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kính cẩn dâng nén tâm lương trước anh linh của Cụ Phan Bội Châu.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kính cẩn dâng nén tâm hương trước anh linh của Cụ Phan Bội Châu.
Nếp nhà tranh giản dị là nơi sinh ra, lớn lên của người con vĩ đại của quê hương, nay là nơi gửi gắm hương hồn của Người. Trước anh linh nhà yêu nước, lãnh đạo tỉnh thành kính dâng nén hương thơm.
Nếp nhà tranh giản dị là nơi sinh ra, lớn lên của người con vĩ đại của quê hương, nay là nơi gửi gắm hương hồn của Người. Trước anh linh nhà yêu nước, lãnh đạo tỉnh thành kính dâng nén hương thơm.

Khu lưu niệm cụ Phan Bội Châu tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An có diện tích gần 2.000m2. Khu lưu niệm được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1992, được tu bổ và tôn tạo năm 2012 gồm hai ngôi nhà gỗ lợp tranh, thưng phên nứa. Nơi đây lưu giữ các hiện vật quý gắn với quãng đời cụ sống ở quê hương và nhà trưng bày phụ trợ hiện có hàng trăm bức ảnh tư liệu, hiện vật gốc, các tài liệu khoa học tái hiện lại những nét cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp của cụ Phan Bội Châu.

Các đại biểu tham dự lễ động thổ.
Các đại biểu tham dự lễ động thổ.
Lễ động thổ có sự tham gia của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Lễ động thổ có sự tham gia của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Toàn cảnh lễ động thổ
Toàn cảnh lễ động thổ

Với mong muốn tri ân nhà chí sỹ yêu nước - người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ mà ngôi trường chuyên của tỉnh Nghệ An vinh dự được mang tên, thời gian qua, các thế hệ học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã đứng ra kêu gọi và đóng góp xây dựng công trình nhà tưởng niệm cụ Phan Bội Châu ngay trong khuôn viên của Khu lưu niệm này.

Các thế hệ cựu học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu có mặt tại lễ động thổ công trình nhà tưởng niệm.
Các thế hệ cựu học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu có mặt tại lễ động thổ công trình nhà tưởng niệm.
Chương trình văn nghệ mở đầu buổi lễ là những tiết mục dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, mang đến nhiều xúc cảm cho người xem.
Chương trình văn nghệ mở đầu buổi lễ là những tiết mục dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, mang đến nhiều xúc cảm cho người xem.

Chỉ sau hơn 3 tháng, phong trào phát tâm công đức, ủng hộ cho công trình tâm linh đầy ý nghĩa ấy đã nhận được sự hưởng ứng không chỉ của đông đảo các thế hệ học sinh, các bậc phụ huynh, thầy cô giáo của ngôi trường THPT chuyên Phan Bội Châu, mà còn tạo được sức lan tỏa, tác động mạnh mẽ đến cộng đồng xã hội - những người yêu quý ngôi trường Phan giàu truyền thống nói riêng và người con ưu tú của mảnh đất Hồng Lam - chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu nói chung. Tính đến ngày 4/8/2015, Ban vận động đã nhận được gần 500 lượt đăng ký ủng hộ với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng.

Bà Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự xúc động trước sự kiện nhân văn này. Đồng thời, biểu dương những việc làm vô cùng ý nghĩa của các thế hệ cựu học sinh trường chuyên Phan Bội Châu.
Bà Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự xúc động trước sự kiện nhân văn này. Đồng thời, biểu dương những việc làm vô cùng ý nghĩa của các thế hệ cựu học sinh trường chuyên Phan Bội Châu.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những việc làm vô cùng ý nghĩa của các thế hệ cựu học sinh trường chuyên Phan Bội Châu, đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết, hướng về cội nguồn của hậu thế nhằm tri ân các bậc tiền nhân. Đồng thời, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh mong muốn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban quản lý Di tích - Danh thắng tỉnh nhà sẽ làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích khu lưu niệm Phan Bội Châu, để khu lưu niệm trở thành địa chỉ tâm linh trang nghiêm, tôn kính cho du khách thập phương và bạn bè quốc tế, giáo dục truyền thống yêu nước, trọng nghĩa tình cho các thế hệ mai sau.

Ông Bành Hồng Hiển, cựu học sinh khóa 9 trường THPT chuyên Phan Bội Châu phát biểu.
Ông Bành Hồng Hiển, cựu học sinh khóa 9 trường THPT chuyên Phan Bội Châu - Trưởng Ban vận động phát biểu tại lễ động thổ.
Đại diện cho nhà đầu tư, bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Trưởng Ban quản lý Di tích và danh thắng khẳng định, công trình nhà tưởng niệm Phan Bội Châu có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Đại diện cho chủ đầu tư, bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Trưởng Ban quản lý Di tích và danh thắng khẳng định, công trình nhà tưởng niệm Phan Bội Châu có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Có mặt tại lễ động thổ, đông đảo cựu học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu bày tỏ sự xúc động, vui mừng trước thành công của cuộc vận động xây dựng nhà tưởng niệm Phan Bội Châu. Đại diện cho các thế hệ cựu sinh trường Phan, ông Bành Hồng Hiển, Trưởng Ban vận động khẳng định,công trình là kết quả tốt đẹp vượt quá sự mong đợi của anh chị em trong Ban vận động và của Hội Cựu học sinh khi bắt đầu khởi động việc làm này. Điều đó cho thấy, cuộc vận động đã tạo nên một sức hút lớn đến nhường nào, tấm lòng của bao người con xứ Nghệ đối với Cụ Phan Bội Châu thật trân quý biết bao nhiêu.

Đại diện Hội cựu học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu trao số tiền 20.000.000  đồng cho khu di tích.
Đại diện Hội cựu học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu trao số tiền 200.000.000 đồng cho khu di tích.
Lễ động thổ được tiến hành trong sự hân hoan của đông đảo đại biểu, khách quý.
Lễ động thổ được tiến hành trong sự hân hoan của đông đảo đại biểu, khách quý.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính và đầy xúc động, nghi thức động thổ công trình nhà tưởng niệm Cụ Phan Bội Châu được các đại biểu tiến hành, đánh dấu quá trình đầy tâm huyết và kỳ vọng của những người đã chung tay đóng góp để xây dựng nên công trình ý nghĩa này.

Nhóm PV

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.