Trao xe lăn cho trẻ khuyết tật

(Baonghean.vn) - Sáng 29/8, tại TP Vinh, Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An đã tiếp nhận và trao tặng xe lăn, học bổng và quà Trung thu do Báo Sài Gòn Giải Phóng, Chi hội Thiện Nhân và Công ty CP Thiết bị Văn phòng Siêu Thanh (TP Hồ Chí Minh ) tài trợ cho trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Nhân dịp bước vào năm học mới và chuẩn bị đón Tết Trung thu, thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An các nhà tài trợ đã trao tặng 50 chiếc xe lăn, 50 suất học bổng cùng 100 phần quà tặng với tổng trị giá 112.500.000 đồng cho trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh.

Đây là một trong những việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp đỡ các em có phương tiện đi lại, giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày; tạo động lực khuyến khích các em vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng xã hội. Đặc biệt, món quà các đơn vị trao tặng sẽ giúp các em đón tết Trung thu trọn niềm vui…

Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An tiếp nhận quà tặng từ các nhà tài trợ cho trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh .
Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An tiếp nhận quà tặng từ các nhà tài trợ cho trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh .

Theo số liệu thống kê, hiện nay tỉnh Nghệ An có trên 22.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, có hơn 12.000 trẻ em bị khuyết tật các loại, khoảng 4.000 trẻ em đang cần được can thiệp bằng phẫu thuật và phục hồi chức năng, vật lý trị liêu...

Với chức năng huy động, tiếp nhận các nguồn lực và các tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh hỗ trợ cho trẻ  khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những năm qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã huy động được rất nhiều đơn vị, cá nhân giúp đỡ các em trên địa bàn toàn tỉnh; riêng 6 tháng đầu năm 2015, đã vận động được hơn 5 tỷ đồng giúp cho trẻ khuyết tật được phẫu thuật về bệnh tim, sứt môi, hở vòm, xơ hóa cơ Delta…

Các nhà tài trợ trao xe lăn và quà tặng Tết Trung thu cho một trẻ khuyết tật trên ở TP Vinh
Các nhà tài trợ trao xe lăn và quà Trung thu cho trẻ khuyết tật  ở TP Vinh.

Ngọc Anh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.