Các hoạt động Kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày quốc khánh 2/9, các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức sôi nổi các hoạt động hướng về ngày lễ trọng đại của đất nước.
Yên Thành: Sáng 1/9, các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Thành  đã đến dâng hương, dâng hoa báo công với Bác tại nhà lưu niệm Bác Hồ - Đồi Nhãn Tháp xã Vĩnh Thành, thắp hương viếng hương hồn các anh hùng liệt sỹ tại Hòn Thàng xã Tăng Thành, Đài tưởng niệm 72 chiến sỹ Xô Viết tại Tràng Kè xã Mỹ Thành và nhà lưu niệm đồng chí Phan Đăng Lưu tại xã Hoa Thành.
 Dâng hương và báo công với Bác tại Nhà lưu niệm
Dâng hương và báo công với Bác tại Nhà lưu niệm Bác Hồ đồi Nhãn Tháp - Vĩnh Thành.
Trong giờ phút thiêng liêng, trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhà chí sỹ cách mạng tiền bối Phan Đăng Lưu và các anh hùng liệt sỹ, các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Thành đã  kính cẩn thắp nén hương thơm và báo cáo về những thành quả nổi bật mà Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Thành đã nỗ lực đạt được trong suốt 70 năm qua. 
Thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại
Thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm 72 chiến sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Cùng ngày, các xã, thị trấn của huyện Yên Thành đã tiến hành tổ chức cắm trại và thi nghi thức đội kỷ niệm 70 năm Cách Mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2/9. Đây là sân chơi lành mạnh bổ ích cho đoàn viên thanh niên, các em đội viên trong thời gian nghỉ hè. Ngày từ đầu tháng 7 Huyện đoàn đã ban hành các kế hoạch triển khai tổ chức tập huấn cho đội ngũ làm công tác đoàn - đội về nghi thức Đội và hướng dẫn các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Hội thi Nghi thức Đội.
 Nghi thức chào cờ Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9 tại xã Hoa Thành.
Nghi thức chào cờ Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9 tại xã Hoa Thành.
Cùng với hoạt động thi nghi thức Đội, một số đơn vị còn tổ chức cắm trại thanh niên: như Lăng Thành, Tiến Thành, Bắc Thành, Nhân Thành và Hoa Thành.
Anh Tuấn -Thái Hồng 
 (Đài Yên Thành)
Đô Lương: Các hoạt động đã được tổ chức sôi nổi bằng nhiều hình thức phong phú như: Đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa lịch sử của ngày cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, phát động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc, khẩu hiệu; Tổ chức hội trại truyền thống, thi nghi thức đội; tọa đàm kỷ niệm gặp mặt các thế hệ cán bộ tham gia 2 cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và bảo vệ Tổ quốc, tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và duyệt nghi thức đội. Các hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 của huyện Đô Lương thu hút động đảo nhân dân và cán bộ tham gia.
 Lễ rước ảnh Bác trong ngày 2/9
Lễ rước ảnh Bác trong ngày 2/9.
 Tổ chức hội trại nhân ngày 2/9.
Tổ chức hội trại nhân ngày 2/9.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm đã nêu bật vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn gian khổ, đoàn kết một lòng vùng lên đập tan xiềng xích nô lệ đánh đuổi phong kiến thực dân và đế quốc để dành lại độc lập, tự do cho dân tộc, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng được đông đảo nhân dân tích cực tham gia.

Hữu Hoàn
 Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9, sáng 1/9 các đồng chí lãnh đạo huyện Quế Phong đã đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện.
Đồng chí Lữ Đình Thi - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Vi Thị Diễn và 2 liệt sỹ Vi Văn Du, Vi Văn Diễn ở bản Na Ngá, xã Mường Nọc; tặng quà gia đình Mẹ VNAH Vi Thị Hỏa và liệt sỹ Lang Văn Đông ở bản Hữu Văn, xã Châu Kim; thăm Mẹ VNAH Lang Thị Huyến và 2 liệt sỹ Lang Văn Trường, Lang Văn Quỳ bản Phương Tiến 2, xã Tiền Phong; gia đình Mẹ VNAH Lý Thị Tứ và 2 liệt sỹ Hoàng Trung Dũng, Hoàng Trung Thông, xóm 5, thị trấn Kim Sơn.
 Trao quà cho các gia đình chính sách ở Quế Phong
Lãnh đạo huyện Quế Phong trao quà cho các gia đình chính sách ở Quế Phong.
Đồng chí Lê Văn Giáp - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thăm gia đình Mẹ VNAH Vi Thị Tình và 2 liệt sỹ Vi Ngọc Thi, Vi Văn Khương; Thăm hỏi, tặng quà gia đình Bà Lô Thị Bình, bản Lốc; gia đình bà Lô Thị Tiến, bản Hiệp An, xã Thông Thụ.
Đồng chí Kha Văn Tám - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy cũng đã đi thăm hỏi, tặng quà 3 đối tượng là thương binh và nạn nhân chất độc hóa học ở 2 xã Tri Lễ và Nậm Nhoóng.
Ngoài ra, dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, huyện cũng đã trao 315 suất quà cho các các thương binh, nạn nhân chất độc hóa học, các gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng với tổng trị giá 50 triệu 750 ngàn đồng. Hoạt động này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những người đã hy sinh xương máu của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để mọi người có cuộc sống thanh bình như ngày hôm nay ./.
Sầm Trường – Ngọc Tăng (Đài Quế Phong)
Nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015), huyện Tương Dương tổ chức nhiều hoạt động như biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao…

Đây là những hoạt động thường niên được Huyện đoàn Tương Dương tổ chức góp phần khích lệ tinh thần thể dục thể thao trong tầng lớp đoàn viên thanh niên ở huyện miền núi đặc biệt khó khăn này.

Đây là năm thứ 2 cúp Tứ hùng (4 đội mạnh nhất huyện) được tổ chức và thu hút đông đảo khán giả theo dõi.
Đây là năm thứ 2 cúp Tứ hùng (4 đội mạnh nhất huyện) được tổ chức và thu hút đông đảo khán giả theo dõi.
Cùng với hoạt động thể thao, các tiết mục văn nghệ đến từ nhiều xã trong địa bàn huyện cũng được tổ chức hết sức hoành tráng.
Cùng với hoạt động thể thao, các tiết mục văn nghệ đến từ nhiều xã trong địa bàn huyện cũng được tổ chức hoành tráng.

 Hồ Phương

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.