Đẩy mạnh hoạt động kết nối, xúc tiến du lịch Nghệ An – Lào – Thái Lan

(Baonghean.vn) - Sáng 21/9, tại thành phố Khon Kaen (Khỏn Kèn) Vương quốc Thái Lan, Tổng Cục Du lịch Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Tổng cục Du lịch Thái Lan và Bộ Thông tin - Văn hóa và Du lịch Lào tổ chức Hội nghị Xúc tiến, quảng bá tuyến du lịch đường bộ và đường hàng không Việt Nam - Lào - Thái Lan năm 2015.
Dự hội nghị, về phía Thái Lan có các ông: Amnuay Thiamkeerakul - Giám đốc điều hành Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Tổng cục Du lịch Thái Lan); Praxotlu Chathananon – Phó tỉnh trưởng tỉnh Khon Kaen.
Về phía Lào có ông Chaleune Warinthrasak – Thứ trưởng Bộ Thông tin - Văn hóa và Du lịch Quốc gia Lào; Đại diện các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Thông tin – Văn hóa và Du lịch Lào.
Về phía Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Sơn – Tổng lãnh sự, Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Khỏn Kèn; Hà Văn Siêu – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam; Đinh Thị Lệ Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Dự Hội nghị còn có sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp, công ty lữ hành, du lịch cùng  kiều bào Việt Nam ở Thái Lan, Lào.
Các đại biểu Việt Nam dự Hội nghị
Các đại biểu Việt Nam dự Hội nghị
Các đại biểu Thái Lan dự Hội nghị
Các đại biểu Thái Lan dự Hội nghị
Đây là lần thứ 2 kể từ năm 2014 UBND tỉnh Nghệ An đứng ra tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá tuyến du lịch đường bộ và đường hàng không từ Việt Nam đi Lào, Thái Lan và ngược lại. Hội nghị được phối hợp tổ chức trong bối cảnh sau khi tỉnh Nghệ An mở thành công tuyến đường hàng không quốc tế Vinh – Viêng Chăn vào đầu năm 2014. Điều này đã tạo ra tiền đề quan trọng để Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch với các nước nằm trog hành lang kinh tế Đông Tây, trong đó trước mắt khai thác có hiệu quả thị trường du lịch Lào và các tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan. Hoạt động này cũng nhằm góp phần xây dựng khối cộng đồng chung ASEAN vào cuối năm 2015.
Ông Praxotlu Chathananon – Phó tỉnh trưởng tỉnh Khon Kaen phát biểu tại Hội nghị
Ông Praxotlu Chathananon – Phó tỉnh trưởng tỉnh Khon Kaen phát biểu tại Hội nghị
Tham luận tại Hội nghị, ông Praxotlu Chathananon – Phó tỉnh trưởng tỉnh Khon Kaen khẳng định, ngành du lịch được coi là một chiến lược chính của sự phát triển về kinh tế và xã hội theo mục tiêu của công đồng kinh tế ASEAN. Dự án liên kết quốc lộ ASEAN, liên kết đường sắt, phát triển hệ thống hậu cần (Logistic), phát triển chất lượng các điểm du lịch, chất lượng dịch vụ, kể cả phát triển đội ngũ nhân viên có mức tiên chuẩn ngang bằng với các nước thành viên ASEAN, là một chính sách liên kết thống nhất các hoạt động du lịch. Tiềm năng thu hút về ngành du lịch của các nước Việt Nam, Lào và Thái Lan có đặc điểm nổi bật về giao tiếp, hiếu khách, có bản sắc dân tộc và đời sống của người địa phương. Đặc biệt là tỉnh Nghệ An ngoài điểm nối bật về lịch sử và có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, còn là quê hương của Chủ tịch Hồ Chi Minh, nơi luôn thu hút sự quan tâm của các du khách.  
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin về tiềm năng du lịch của Nghệ An, đồng thời  cho biết trong thời gian qua lãnh đạo tỉnh dành sự quan tâm đặc biệt để không ngừng phát huy tiềm năng, lợi thế du lịch của tỉnh.
Đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An cũng khẳng định: Việc tổ chức xúc tiến, quảng bá tuyến du lịch đường bộ và đường hàng không Việt Nam - Lào - Thái Lan là cơ hội để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển du lịch lên một cấp độ mới ở cả phạm vi quốc gia, địa phương và doanh nghiệp, góp phần khai thác các tài nguyên du lịch một cách hiệu quả, bền vững, thu hút ngày càng nhiều du khách từ nội khối ASEAN và các khu vực khác trên thế giới đến với các tỉnh miền Trung Việt Nam, Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan. Tỉnh Nghệ An cam kết tích cực tham gia các hoạt động hợp tác liên kết và tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp trong việc liên kết trao đổi khách du lịch, xây dựng sản phẩm và tìm kiếm cơ hội đầu tư về du lịch, nhất là các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Đồng tình với quan điểm này, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Khỏn Kèn còn cho rằng:  chưa bao giờ mối quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa Chính phủ 2 nước Việt Nam và Thái Lan tốt đẹp như hiện nay. Từ tháng 6 năm 2013, Chính phủ 2 nước đã nâng mối quan hệ lên tầm chiến lược. Đó chính là điều kiện vô cùng thuận lợi để Việt Nam và Thái Lan đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác, trong đó có du lịch. Sự gần gũi về địa lý, giao thông, văn hóa giữa Nghệ An, Lào và các tỉnh Đông bắc Thái Lan là tiền đề, điều kiện quan trọng để mở ra các cơ hội hợp tác và phát triển. 
Một số hình ảnh bên lề Hội nghị:
Đây là lần thứ 2 kể từ tháng 4/2014 đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh thay mặt UBND tỉnh Nghệ An tổ chức xúc tiến quảng bá du lịch tại vùng Đông Bắc Thái Lan
Đây là lần thứ 2 kể từ tháng 4/2014 đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh thay mặt UBND tỉnh Nghệ An tổ chức xúc tiến quảng bá du lịch tại vùng Đông Bắc Thái Lan
Khu trưng bày sản phẩm du lịch của Thị xã Cửa Lò
Khu trưng bày sản phẩm du lịch của Thị xã Cửa Lò
Chủ trì hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị
Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn  - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen cam kết tạo mọi điều kiện để thúc đẩy tuyến du lịch này
Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen cam kết tạo mọi điều kiện để thúc đẩy tuyến du lịch này
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh khẳng định việc tổ chức Hội nghị là nâng quan hệ hợp tác giữa các nước lên tầm cao mới
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh khẳng định việc tổ chức Hội nghị sẽ góp phần nâng quan hệ hợp tác giữa các nước lên tầm cao mới
Tổng cục Du lịch Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An tặng quà cho đại diện Tổng cục Du lịch Lào và Thái Lan
Tổng cục Du lịch Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An tặng quà cho đại diện Tổng cục Du lịch Lào và Thái Lan

Clip Hội nghị xúc tiến du lịch Nghệ An – Lào – Thái Lan:

.
Văn nghệ chào mừng hội nghị
Văn nghệ chào mừng hội nghị
 
Vẫn là những sản phẩm đặc trưng của vùng biển Nghệ An
Vẫn là những sản phẩm đặc trưng của vùng biển Nghệ An
Khách tham quan gian trưng bày của huyện Nam Đàn
Khách tham quan gian trưng bày sản phẩm của huyện Nam Đàn
Sản phẩm sắn dây đến từ huyện Nam Đàn
Sản phẩm bột sắn dây đến từ huyện Nam Đàn
Các ấn phẩm quảng bá về thành phố Vinh
Các ấn phẩm quảng bá về thành phố Vinh
Các tờ rơi giới thiệu du lịch Nghệ An
Các tờ rơi giới thiệu du lịch Nghệ An
Đào Tuấn 

tin mới

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.