Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Vu Lan

(Baonghean.vn) - Ngày 11/9, tại Chùa Diệc - thành phố Vinh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Vu Lan. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, địa phương liên quan và đông đảo người dân trong tỉnh.

Lễ Vu Lan  là dịp để báo hiếu cha mẹ, để tìm về nguồn cội yêu thương. Truyền thống lâu đời của người Việt vốn trọng những tấm lòng thảo thơm; vào lễ, mọi người thường lên chùa để nguyện cầu, nhớ ơn hoặc xin sức khỏe cho cha mẹ.
Lễ Vu Lan là dịp để báo hiếu cha mẹ, để tìm về nguồn cội yêu thương. Truyền thống lâu đời của người Việt vốn trọng những tấm lòng thảo thơm; vào lễ, mọi người thường lên chùa để nguyện cầu, nhớ ơn hoặc xin sức khỏe cho cha mẹ.
Lễ Vu Lan do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức có sự hiện diện đầy đủ các chư tăng trong tỉnh.
Lễ Vu Lan do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức có sự hiện diện đầy đủ các chư tăng trong tỉnh.
Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An khai mạc buổi lễ; khái quát về tinh thần của Lễ Vu Lan.
Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An khai mạc buổi lễ; khái quát về tinh thần của Lễ Vu Lan.
Đông đảo người dân trong tỉnh đã đến dự; cùng nghe sự tích Mục Kiền Liên cứu mẹ.
Đông đảo người dân trong tỉnh đã đến dự; cùng nghe sự tích Mục Kiền Liên cứu mẹ.
Lễ Vu Lan năm nay không tổ chức nghi thức Bông hồng cài áo mà mọi người cùng nguyện cầu cho hương linh, anh linh cha mẹ; nguyện cầu cho sức khỏe người thân; mong cho đất nước, quê hương ngày càng giàu mạnh, no ấm.
Lễ Vu Lan năm nay không tổ chức nghi thức Bông hồng cài áo mà mọi người cùng nguyện cầu cho hương linh, anh linh cha mẹ; nguyện cầu cho sức khỏe người thân; mong cho đất nước, quê hương ngày càng giàu mạnh, no ấm.

 Thanh Sơn

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.