Kỷ niệm 35 năm thành lập Nhà xuất bản Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 19/9, Nhà xuất bản Nghệ An đã tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập (9/1980 – 9/2015) và gặp mặt các tác giả, cộng tác viên đã gắn bó với Nhà xuất bản trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển.

Toàn cảnh buổi lễ
Toàn cảnh buổi lễ

Nhà xuất bản Nghệ An tiền thân là Nhà xuất bản Nghệ Tĩnh được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/1980. Nhà xuất bản Nghệ An là cơ quan chính trị tư tưởng, văn hoá của Đảng bộ tỉnh, có nhiệm vụ xuất bản các loại sách và xuất bản phẩm khác phục vụ các đối tượng cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

Ồng Hồ Văn Sơn - Phó Giám đốc Nhà xuất bản phát biểu ôn lại chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển của Nhà xuất bản Nghệ An
Ồng Hồ Văn Sơn - Phó Giám đốc Nhà xuất bản Nghệ An phát biểu ôn lại chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển của Nhà xuất bản

Trong 35 năm qua, Nhà xuất bản Nghệ An đã xuất bản được hơn 4 000 đầu sách, hàng triệu bản sách với nhiều thể loại, nhiều mảng đề tài như:  lịch sử, địa chí văn hoá, mảng sách danh nhân, văn học nghệ thuật đương đại, sách Chủ tịch Hồ Chí Minh và quê hương gia thế của Người, văn học dân gian… Rất nhiều tác phẩm của các tác giả xuất bản tại Nhà xuất bản Nghệ An đã được bạn đọc yêu mến, đánh giá cao; trong đó có nhiều tác giả đạt được các giải thưởng cao: Giải thưởng Hồ Chí Minh của GS Nguyễn Đổng Chi, Giải thưởng Nhà nước của Phó GS Ninh Viết Giao, Nhà thơ Trần Hữu Thung, Minh Huệ với các giải thưởng của Hội Liên hiệp văn học Nghệ thuật Việt Nam … .

Ông Nguyễn Bá Hảo - Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá cao những thành tựu mà Nhà xuất bản Nghệ An đã đạt được trong 35 năm qua
Ông Nguyễn Bá Hảo - Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá cao những thành tựu mà Nhà xuất bản Nghệ An đã đạt được trong 35 năm qua
Ông Hà Văn Tải, tác giả gắn bó lâu năm với nhà xuất bản, đóng góp những ý kiến tâm huyết nhằm góp phần nâng cao chất lượng toàn diện của Nhà xuất bản để đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới
Ông Hà Văn Tải (nguyên Chánh văn phòng Tỉnh uỷ) tác giả gắn bó lâu năm với nhà xuất bản, đóng góp những ý kiến tâm huyết nhằm góp phần nâng cao chất lượng toàn diện của Nhà xuất bản để đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới

Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, biên tập viên, viên chức Nhà xuất bản gặp mặt, giao lưu và cùng nhau ôn lại chặng đường 35 xây dựng và trưởng thành của Nhà xuất bản; đồng thời tri ân những đóng góp lớn lao của đội ngũ các thế hệ cán bộ, nhân viên, đội ngũ các tác giả, cộng tác viên đã góp phần tạo nên thành công của Nhà xuất bản. Tại buổi lễ gặp mặt, các tác giả, cộng tác viên của Nhà xuất bản cũng đã đóng góp ý kiến thiết thực nhằm góp phần nâng cao chất lượng toàn diện của Nhà xuất bản để đáp ứng yêu cầu trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay.

Đinh Nguyệt

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.