Lan tỏa những điển hình thi đua yêu nước

(Baonghean) - Trong sự dồn nén chờ đợi khai mạc chính thức Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh, giai đoạn 2010 - 2015, là sôi nổi đêm giao lưu tôn vinh những điển hình tiên tiến với sự có mặt của 222 tập thể, cá nhân xuất sắc trên quê hương Bác được tổ chức tại trung tâm hội nghị khách sạn Giao tế Vinh, đêm 22/9...

Lắng nghe chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm của những tập thể, cá nhân đã thi đua và cống hiến, lao động và sáng tạo là không khí dường như xuyên suốt chương trình giao lưu. Các đại biểu tham dự và khán giả đã có dịp cùng chuyện trò cùng 6 gương mặt xuất sắc đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An 5 năm qua. 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tặng hoa các điển hình tham gia giao lưu.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tặng hoa các điển hình tham gia giao lưu.
Chia sẻ về thành công của Nhà máy Granite Trung Đô trong những năm gần đây trong việc xây dựng nên thương hiệu đáng tin cậy đối với đông đảo người tiêu dùng, ông Lê Xuân Đạt - Giám đốc nhà máy, cho biết: Công ty đã có nhiều giải pháp, sáng kiến kỹ thuật cũng như đã phát động phong trào thi đua trong đơn vị để tăng hiệu quả sản xuất, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Thành công của công ty bắt nguồn từ tâm niệm “phải cố gắng để xây dựng đời sống thật tốt cho cán bộ nhân viên, sau đến là sự phát đạt cho công ty, cũng như hoàn thành thật tốt nghĩa vụ cho Nhà nước”… Còn anh Hoàng Thanh Bình - công nhân cơ khí điện chia sẻ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho công ty mình. Đó là sáng kiến thay thế công tắc hành trình lò xo bằng thiết bị cảm biến quang loại thu phát với một mạch điện điều khiển trong dây chuyền của máy tạo bao, khắc phục được lỗi dây chuyền, lỗi sản phẩm gây lãng phí lớn, tiết kiệm đáng kể chi phí sản xuất; ngoài ra còn sáng kiến khắc phục sự cố dàn tỏa nhiệt máy sấy không khí, thiết kế lại hệ thống điện trên máy cắt PE. Anh Bình cho biết: “Có kiến thức, kỹ năng thì bản thân không thể ngồi yên nhìn thấy sai sót mà không tìm cách tháo gỡ, khắc phục...”.
Các đại biểu tham dự đêm giao lưu thực sự xúc động khi được nghe câu chuyện đời của họa sỹ khuyết tật Chu Vinh Đức (TP. Vinh). Ý thức được tình trạng sức khỏe của mình, anh đã vượt lên khuyết tật của bản thân, vượt lên số phận để tự học, hoàn thành chương trình phổ thông; trở thành một họa sỹ nhờ sự đam mê; trở thành thầy giáo dạy tiếng Anh bằng ý chí học hỏi. Hiện nay, anh Chu Vinh Đức còn đảm nhiệm Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật Thành phố Vinh, tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội khác. Người họa sỹ tài hoa ấy sẻ chia: “Tôi luôn cố gắng nỗ lực hết mình trong mọi việc bởi không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Và hạnh phúc chỉ đến với ai biết khát vọng và biến nó thành hành động trong cuộc sống”… Và nữa là câu chuyện đời, tấm gương y đức của bác sỹ Và Bá Tủa - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Mai Sơn, huyện Tương Dương. Là người Mông đầu tiên của huyện Tương Dương học đại học và trở thành bác sỹ của dân bản, bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm, lương tâm của một người thầy thuốc, bác sỹ Và Bá Tủa đã không quản ngại khó khăn hết lòng chăm sóc sức khỏe nhân dân, với bệnh nhân nghèo bác sỹ Tủa bỏ tiền túi mua thuốc cho họ. Bác sỹ Và Bá Tủa bộc bạch: “Nhân dân nuôi lớn mình thì mình phải có trách nhiệm trở lại. Mình luôn coi người bệnh như người thân”.
NSND Hồng Lựu, Đại tá Trần Hải Bình, bác sỹ Và Bá Tủa chia sẻ về những khó khăn và những thành quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước.
NSND Hồng Lựu, Đại tá Trần Hải Bình, bác sỹ Và Bá Tủa chia sẻ về những khó khăn và những thành quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước.
Trong đêm giao lưu, Đại tá Trần Hải Bình, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã kể về những khó khăn, cống hiến, hy sinh thầm lặng của những người lính mang quân hàm xanh, đặc biệt có nhiều thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Đại tá Trần Hải Bình cho hay: “Để bảo vệ tốt chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, lực lượng biên phòng phải thật sự gắn bó với nhân dân vùng biên. Quân với dân như cá với nước, mỗi cán bộ, chiến sỹ biên phòng Nghệ An đều tận tâm, tận lực giúp đỡ nâng cao đời sống mọi mặt cho bà con”…. Còn NSND Trịnh Hồng Lựu, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản Dân ca xứ Nghệ đã có những tâm sự ruột gan về cuộc đời mình gắn bó với những làn điệu dân ca. Người nữ nghệ sỹ được nhiều đồng nghiệp đánh giá là đã dành tâm huyết “thổi lửa” cho Dân ca ví, giặm ấy đã nói về những câu hát thôi thúc trong huyết quản giúp chị quên đi gánh nặng cơm áo gạo tiền; nói về khát khao đưa ví, giặm đi xa hơn, phổ biến hơn, tất cả mọi người dân xứ Nghệ, kiều bào đều hát được dân ca, dân ca có chỗ đứng vững chắc trong đời sống văn hóa tinh thần hiện nay...
Đêm giao lưu để lại dư âm tự hào, xúc động không chỉ đối với các gương điển hình được tôn vinh và các đại biểu dự Đại hội, mà cảm xúc ấy còn lan tỏa đến đông đảo người dân tỉnh nhà...
Thanh Sơn - Mỹ Hà

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.