Thanh Chương: 205 làng được công nhận Làng văn hóa

(Baonghean.vn)- Đến nay, toàn huyện Thanh Chương có 146 cơ quan, đơn vị văn hóa; 9 đơn vị được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Danh hiệu văn hóa; có 15 Dòng họ văn hóa; 205 làng được công nhận Làng văn hóa. Tỷ lệ Gia đình văn hóa năm 2015 ước đạt 83 %.

Ngày 30/9, huyện Thanh Chương tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 – 2015; 20 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" (1995 – 2015) và 10 năm thực hiện Quyết định 308/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành qui chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội (2005 - 2015).

Chương trình văn nghệ tại lễ tổng kết.
Chương trình văn nghệ tại lễ tổng kết.

Đến nay, toàn huyện có 146 cơ quan, đơn vị văn hóa; 9 đơn vị được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Danh hiệu văn hóa; có 15 Dòng họ văn hóa; 205 làng được công nhận Làng văn hóa. Tỷ lệ Gia đình văn hóa năm 2015 ước đạt 83 %.

Việc thực hiện xây dựng nông thôn mới được các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực. Từ năm 2010 đến 2015, người dân Thanh Chương đã hiến 285.472 mét vuông đất, 6,454 tỷ đồng và 8.469 ngày công xây dựng nông thôn mới.

Tuyên dương các tập thể và cá nhân xuất sắc.
Tuyên dương các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là phòng chống các tệ nạn xã hội. Việc cưới, việc tang và Lễ hội được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, góp phần nâng cao đời sống văn hóa cơ sở. Từ những kết quả trên đã góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng quê hương Thanh Chương ngày càng phát triển.

Hội nghị đã bầu 7 tập thể, 2 cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực về dự Hội nghị cấp tỉnh; Trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao, Du lịch" cho 5 cá nhân; Trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 37 tập thể và 16 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.

                                                      Võ Văn Hải

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.