Tổ chức tốt Tết Trung thu cho trẻ em trên toàn tỉnh

(Baonghean.vn) - Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, đồng thời thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội đối với trẻ em. (Công văn số 6044/UBND-VX, ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh về việc tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2015)
Tiếp nối những hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2015 với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”, nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và tạo cơ hội cho mọi trẻ em được tham gia vào các hoạt động xã hội, vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích và ý nghĩa nhân dịp Tết Trung thu, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã:
1. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, thu hút đông đảo trẻ em tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí trong dịp Trung thu, đồng thời triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới.
2. Bố trí ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong xã hội để hỗ trợ cho tất cả trẻ em được đón Tết Trung thu tại cộng đồng vui vẻ, an toàn, lành mạnh và thân thiện; định hướng, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian truyền thống; khuyến khích việc tự tạo trò chơi, đồ chơi và sử dụng đồ chơi sản xuất trong nước, không sử dụng đồ chơi nhập khẩu độc hại, nguy hiểm.
3. Thăm, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để động viên trẻ em bước vào năm học mới với những nỗ lực vượt khó; tham gia vui Tết Trung thu cùng trẻ em tại cộng đồng.
4. Tăng cường kiểm tra, thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu; kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc kinh doanh các loại văn hóa phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính bạo lực, phản giáo dục, chứa chất độc hại, không phù hợp với lứa tuổi trẻ em.
5. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các hoạt động vui Tết Trung thu của trẻ em trên địa bàn tỉnh.
6. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và thực hiện quyền trẻ em, các hoạt động vui Tết Trung thu trên địa bàn; biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt vì trẻ em; phê phán, lên án các hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm quyền trẻ em.
7. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và các thành viên tham gia, phối hợp tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2015 cho trẻ em trên địa bàn từ tỉnh đến cơ sở.
8. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2015 trên địa bàn tỉnh; phối hợp với UBND huyện Quỳnh Lưu và UBND huyện Thanh Chương chỉ đạo tổ chức điểm Tết Trung thu cho trẻ em; tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động Tết Trung thu về UBND tỉnh và Bộ Lao động - TBXH theo quy định.
TM.UBND
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH: LÊ XUÂN ĐẠI

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.