19 tác phẩm đạt giải báo chí viết về du lịch Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Chiều 30/10, UBND Thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển du lịch năm 2016 và trao thưởng tác phẩm báo chí tuyên truyền du lịch Cửa Lò 2015.
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Phan Công Lưu - Chủ tịch HĐND Thị xã, Doãn Tiến Dũng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã, lãnh đạo Sở VHTT và DL, Hội Nhà báo Nghệ An, các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành, các tác giả đạt giải báo chí viết về Cửa Lò năm 2015.
Năm 2015, với sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo Thị xã trong chỉ đạo thực hiện các tiêu chí của đô thị du lịch biển theo mục tiêu: xanh, sạch, đẹp, sáng, đảm bảo phát triển du lịch, dịch vụ đồng bộ và từng bước hiện đại, bền vững; bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sạch, đẹp. Khách du lịch đến Cửa Lò đạt 2 triệu  452 ngàn lượt (tăng 9,2% so với năm 2014), trong đó: khách lưu trú đạt 1 triệu  432 ngàn lượt; khách quốc tế đạt 5.700 lượt. Doanh thu từ các  hoạt  động dịch vụ, du lịch đạt 2.260 tỷ đồng (tăng 30,6% so với năm 2014).
Ông Doãn Tiến Dũng - Phó Bí Thư, Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò đánh giá những kết quả mà Cửa Lò đạt được trong năm 2015.
Ông Doãn Tiến Dũng - Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò đánh giá những kết quả du lịch đạt được trong năm 2015.
Năm 2015 xây dựng mới và mở rộng thêm 8 cơ sở lưu trú, nâng tổng số lưu trú toàn Thị xã 273 cơ sở, có khả năng phục vụ 18.700 ngàn lượt khách lưu trú/ngày đêm; có 30 cơ sở từ 1 - 4 sao đáp ứng tổ chức các sự kiện mang tầm Quốc tế.  
Cũng trong năm 2015, Thị xã đã khảo sát tuyến Cửa Lò - Đèo Ngang - Vũng Chùa (Đảo Yến); xây dựng 16 tuyến để khai thác như: Cửa Lò - Đảo Ngư, Cửa Lò - Vinh - Kim Liên,  Cửa Lò - Lạc Xao (Lào), Cửa Lò - Phuket và Udon Thani (Thái Lan) ...
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Hội nghị cũng đã thắng thắn nhìn lại những mặt còn hạn chế của mùa du lịch 2015. Đồng thời lắng nghe những ý kiến đóng góp, những kinh nghiệm trong kinh doanh du lịch của các chủ khách sạn, nhà hàng trên địa bàn thị xã.
Năm 2016, Cửa Lò xác định: Tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có; phát triển các sản phẩm du lịch tiềm năng, trong đó tập trung vào thị trường khách, thu hút đầu tư và xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng.
Bãi biển Cửa Lò luôn được giữ gìn sạch đẹp, để lại ấn tượng trong lòng du khách
Bãi biển Cửa Lò luôn được giữ gìn sạch đẹp, để lại ấn tượng trong lòng du khách.
Dịp này, Hội nhà báo tỉnh Nghệ An đánh giá tác phẩm báo chí viết về du lịch Cửa Lò năm 2015: đây là năm thứ 10 Hội nhà báo Nghệ An phối hợp Thị xã tổ chức viết về du lịch Cửa Lò (cuộc thi phát động từ ngày 1/3 đến ngày 31/8/2015). Ban tổ chức đã nhận được 36 tác phẩm, nhóm tác giả gửi về dự thi gồm phóng sự, ảnh báo chí, chuyên đề, phản ánh… Năm nay các tác phẩm được đầu tư hấp dẫn, khá công phu, tập trung vào chủ đề “Du lịch Cửa Lò kỷ cương, thương hiệu” góp phần tuyên truyền, quảng bá du lịch Cửa Lò đến với du khách trong nước và quốc tế.
 Ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò trao giải nhất cho các tác giả.
Ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò trao giải Nhất cho các tác giả.
Lãnh đạo Thị xâ trao giải 3 cho các tác giả.
Lãnh đạo Thị xã trao giải Ba cho các tác giả.

Ban tổ chức đã trao 1 giải Đặc biệt, 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 7 giải khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm đạt giải. Báo Nghệ An đạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Ba.

 Lãnh đạo Thị xã trào giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong mùa du lịch 2015.
Lãnh đạo Thị xã trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong mùa du lịch 2015.
Dịp này, lãnh đạo Thị xã Cửa Lò trao phần thưởng cho 5 doanh nghiệp lữ hành làm tốt công tác phát triển du lịch./.
Thanh Thủy - Sỹ Minh

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.