Triển lãm ảnh, tư liệu về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Đức

Từ ngày 2-4/10, tại trung tâm văn hóa Jahrhunderthalle ở thành phố Bochum của Đức đã diễn ra triển lãm ảnh, tư liệu về hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.
Đông đảo khách tham quan triển lãm.
Đông đảo khách tham quan triển lãm.
Triển lãm do anh Nguyễn Văn Cường, một người Việt sống tại Berlin vừa có chuyến đi thực tế tại Trường Sa hồi tháng 5 thực hiện, trong khuôn khổ Chương trình "40 năm nhập cư và phát triển" nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức do Liên hiệp người Việt toàn liên bang Đức tổ chức. 
Đây cũng là buổi triển lãm ảnh Trường Sa, Hoàng Sa lần thứ hai do anh Cường tổ chức tại Đức sau lần đầu tiên hồi cuối tháng 7/2015 vừa qua tại Berlin.
Diễn ra vào thời điểm những hoạt động lớn kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao được triển khai đồng thời ở cả Đức và Việt Nam, triển lãm đã thu hút sự quan tâm của nhiều người Việt tại Đức cũng như nhiều bạn bè Đức và quốc tế tới tham dự Chương trình và tham quan triển lãm.
Triển lãm được bài trí trang trọng trong khuôn viên của trung tâm văn hóa Jahrhunderthalle Bochum với nhiều điểm nhấn, từ tấm bản đồ Việt Nam cỡ lớn in đầy đủ hình ảnh các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và phông ảnh in hình người chiến sỹ hải quân ngày đêm canh gác bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc cho đến hàng chục tấm ảnh khổ lớn in các bản đồ, tư liệu lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này.
Các bức ảnh, được anh Văn Cường chọn lọc công phu từ những hình ảnh ghi lại ở Trường Sa cũng như qua các nguồn tư liệu thu thập được ở Việt Nam, đã được bài trí thành các khu theo chủ đề như những tấm bản đồ, tài liệu, thư tịch cổ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo, hình ảnh cuộc sống sinh hoạt của người dân và những lính đảo, những hoạt động xây dựng đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông và các hoạt động, phong trào của bà con kiều bào tại Đức hướng về biển đảo quê hương. 
Trong khuôn khổ gian triển lãm còn có bàn trưng bày các sách ảnh, bản đồ, băng đĩa có nội dung khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. 
Người xem cũng được tận mắt chứng kiến những hình ảnh ghi lại cuộc sống sinh hoạt còn đầy gian khó của những người lính đảo, các buổi tập luyện sẵn sàng chiến đấu của bộ đội hải quân ở Trường Sa.
Giáo sư tiến sỹ Juergen Kretschmann, Hiệu trưởng Đại học Kỹ thuật Bochum cho biết ông rất ấn tượng về quy mô và sự công phu của triển lãm ảnh Trường Sa, Hoàng Sa tại thành phố Bochum.
Về các tranh chấp trên Biển Đông, ông cho rằng các bên liên quan cần xử lý tranh chấp một cách hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như không được đe dọa sử dụng vũ lực. 
Triển lãm về Trường Sa và Hoàng Sa tại thành phố Bochum đã một lần nữa góp phần giới thiệu tới bà con Việt kiều tại Đức những hình ảnh chân thực về cuộc sống, chiến đấu của những lính đang ngày đêm canh giữ biên cương hải đảo của Tổ quốc.
Triển lãm này cũng giúp bà con Việt kiều, cũng như bạn bè Đức và quốc tế có điều kiện tiếp cận nhiều tài liệu, tư liệu quý bản đồ khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
Theo Vietnam+

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.