350 triệu đồng hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho các thân nhân liệt sỹ tại Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Sáng 18/11, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An phối hợp với VNPT Nghệ An, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc và một số ngân hàng trên địa tỉnh Nghệ An tổ chức trao tiền ủng hộ làm nhà tình nghĩa cho 7 thân nhân liệt sỹ tại huyện Nam Đàn.  

7 gia đình thân nhân liệt sỹ ở huyện Nam Đàn được hỗ trợ 350 triệu đồng làm nhà tình nghĩa
7 gia đình thân nhân liệt sỹ ở huyện Nam Đàn được hỗ trợ 350 triệu đồng làm nhà tình nghĩa.

7 thân nhân liệt sỹ được hỗ trợ làm nhà tình nghĩa, gồm các ông, bà Hoàng Thị Ba, vợ liệt sỹ Nguyễn Hữu Tài, xóm Liên Sơn, xã Hùng Tiến; Nguyễn Thị Ái, vợ liệt sỹ Nguyễn Văn Ái, xóm 9, xã Nam Lộc; Lê Thị Em, mẹ liệt sỹ Nguyễn Hữu Hải, xóm Đa Lộc, xã Nam Kim; Nguyễn Thị Sinh, vợ liệt sỹ Nguyễn Văn Tình, xã Nam Cát; Nguyễn Thị Tỷ, mẹ liệt sỹ Trần Văn Nam, xóm Đồng 2, xã Kim Liên; Nguyễn Thị Châu, con liệt sỹ Nguyễn Văn Vinh, khối Lam Sơn, thị trấn Nam Đàn; Nguyễn Thọ, bố liệt sỹ Nguyễn Văn Sơn, xóm 8, xã Hồng Lĩnh. Tổng số tiền hỗ trợ cho 7 gia đình liệt sỹ là 350 triệu đồng.

Ông Hồ Đức Thành - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh trao Bằng vinh danh cho cán bộ và nhân dân Nam Đàn đã tham giá đóng góp vào quỹ hỗ trợ thân nhân liệt sỹ của tỉnh
Ông Hồ Đức Thành - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh trao Bằng vinh danh cho cán bộ và nhân dân Nam Đàn đã tham giá đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ thân nhân liệt sỹ của tỉnh

Dịp này Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh cũng đã trao Bằng Vinh danh cho cán bộ và nhân dân huyện Nam Đàn đã có đóng góp ủng hộ vào quỹ Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh.

Minh Chi

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.