Các đơn vị đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia

(Baonghean.vn)- Ngày 17/11, các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia.

Chiều 17/11, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Anh Sơn tổ chức tọa đàm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đến dự buổi tọa đàm có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Anh Sơn được thành lập từ 1972. Quá trình phát triển, trung tâm nỗ lực vượt qua khó khăn về cơ sở vật chất và điều kiện phuc vụ học tập để hoàn tốt nhiệm vụ giảng dạy. Năm 2015 trung tâm tổ chức 52 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, Đảng viên mới, Sơ cấp lý luận chính trị, công tác quốc phòng an ninh, các lớp quản lý nhà nước về tôn giáo… với hơn 3.600 học viên tham gia.

                            Huyền Trang 
 

Ngày 17/11, Trường mầm non Nghi Đức đón nhận danh hiệu Chuẩn Quốc gia mức độ I. Sau 30 năm xây dựng và phát triển, trường có nhiều đóng cho sự nghiệp chăm sóc, nuôi dạy trẻ trên địa bàn. Từ năm học 2013 - 2014 trường được đầu tư 1,8 tỷ đồng, huy động xã hội hóa gần 500 triệu đồng xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trường lớp khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập cho 9 nhóm lớp với trên 300 học sinh.

Trao bằng công nhận cho Trường mầm non Nghi Đức.
Trao bằng công nhận chuẩn Quốc gia mức độ I cho Trường mầm non Nghi Đức.

Đánh giá chất lượng hàng năm, có 87% trẻ đạt loại khá tốt, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thể thấp còi dưới 5%. Chi bộ nhà trường luôn đạt trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu. Năm học 2015 - 2016, Trường mầm non xã Nghi Dức đạt các tiêu chí để được công nhận Trường chuẩn Quốc gia mức độ I.

Ngân Hà 

Cùng ngày, Trường tiểu học xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn tổ chức Lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. 

Trao bằng công nhận cho Trường mầm non non xã Cao Sơn.
Trao bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I cho Trường Tiểu học xã Cao Sơn.

Trường tiểu học Cao Sơn được sáp nhập từ 2 trường tiểu học Cao Sơn 1 và Cao Sơn 2 vào năm 2004. Trải qua 11 năm nỗ lực phấn đấu xây dựng và trưởng thành, đến nay trường Tiểu học Cao Sơn đã  đạt  các  tiêu chí trường chuẩn quốc gia theo quy định của bộ GD&ĐT. 100% cán bộ giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực trung bình trở lên đạt 98,5%, trong đó trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đúng độ tuổi đạt 100%.

Cơ sở vật chất được đầu tư cải thiện theo hướng kiên cố hóa. Trong năm học 2014-2015 được UBND tỉnh khen thưởng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Lê Na - Hoàng Nam

Cùng ngày, Trường mầm non Nghĩa Hồng (huyện Nghĩa Đàn) tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

Trao bằng công nhận cho Trường mầm non xã Nghĩa Hồng.
Trao bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I cho Trường mầm non xã Nghĩa Hồng.

Trường mầm non Nghĩa Hồng được thành lập từ năm 1995. Qua 20 năm xây dựng, cùng với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, sự quan tâm của phụ huynh cùng với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể. Diện mạo của trường đã có những thay đổi. Trường có diện tích 65 nghìn m2, với 9 phòng học, 6 phòng chức năng, khu vui chơi hoạt động ngoài giờ. Đội ngũ giáo viên gồm 15 người đạt chuẩn và trên chuẩn đạt 87%. Chi bộ đảng hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều năm liền chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

Thái Trường

Cùng ngày, huyện Nghĩa Đàn thành lập 4 đoàn cán bộ đến chúc mừng các thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam ở các trường: Mầm non Nghĩa Thịnh, Tiểu học thị trấn Nghĩa Đàn, THCS Lâm Sơn, THCS Nghĩa Khánh.

Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn chụp ảnh lưu niệm với các thầy cô giáo dịp 20/11.
Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn chụp ảnh lưu niệm với các thầy cô giáo dịp 20/11.

Lãnh đạo huyện biểu dương những nỗ lực của thầy và trò các nhà trường đạt được trong những năm qua. Trong thời gian tới, cán bộ và nhân dân huyện Nghĩa Đàn sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện để các trường nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dạy và học.

Đức Anh

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.