Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015), nhiều địa phương chúc mừng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận các cấp và tổ chức các hoạt động ý nghĩa.  

Sáng 18/11, Ủy ban MTTQ Thị xã Thái Hòa tổ chức gặp mặt Tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015).

Toàn cảnh buổi lễ
Toàn cảnh buổi lễ.
Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Thị xã Thái Hòa đã vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", “Ngày vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”… Kết quả: hỗ trợ và xây 117 nhà “Đại đoàn kết”, “nhà tình nghĩa” hơn 13 tỷ đồng; tết vì người nghèo hơn 260 triệu đồng; học sinh nghèo trên 200 triệu đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh trên 23 triệu đồng; hỗ trợ giống cây, giống con phát triển sản xuất 576 triệu đồng…
Lãnh đạo mặt trận thị xã cũng như mọi tầng lớp nhân dân đã đóng góp hàng vạn ngày công, hàng trăm tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, diện mạo đô thị có nhiều đổi mới; Hiện tại toàn thị xã có  6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2/4 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Thị xã là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh về đích nông thôn mới trong năm 2015. 

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ thị xã Thái Hòa tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tập hợp nhân dân, hướng về cơ sở một cách thiết thực và hiệu quả gắn với nâng cao chất lượng các cuộc vận động; phát huy tốt vai trò, chức năng trong việc xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Trao kỷ niệm chương cho các đồng chí có thành tích
Trao kỷ niệm chương cho các đồng chí có thành tích.
Dịp này, có 29 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” đã có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc.
 Hoàng Thủy
                                                                (Ban Tuyên giáo Thị ủy Thái Hòa)

Ngày 18/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò   tổ chức tọa đàm Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập MTDT thống nhất Việt Nam.  

Lãnh đạo Thị ủy Cửa Lò trao đổi về công tác  mặt trận trong tình hình mới.
Lãnh đạo Thị ủy Cửa Lò trao đổi về công tác mặt trận trong tình hình mới.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu có dịp ôn lại chặng đường 85 năm vẻ vang và tự hào của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và những thành tựu của MTTQ thị xã Cửa Lò trong 21 năm qua. Điểm nay, toàn thị xã có 83% khối văn hóa và hơn 92% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Năm 2015 đã vận động xây dựng  Quỹ “Vì người nghèo” đạt gần 729 triệu đồng; Hỗ trợ hộ nghèo xây mới, tu sửa 26 nhà, số tiền hơn 590 triệu đồng. 

Trong dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, MTTQ thị xã Cửa Lò biểu dương 15 cán bộ mặt trận phường và ban công tác mặt trận ở khối dân cư có thành tích xuất sắc cho sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc./.

Thanh Vân

(Đài TT – TH Cửa Lò)

Sáng 18/11, Huyện ủy Quỳnh Lưu tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ huyện.

Thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao những nỗ lực của MTTQ  huyện trong việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng UBMTTQ.
Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư huyện ủy tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Lưu.

MTTQ huyện đã nêu cao vai trò, trách nhiệm, khích lệ khí thế thi đua sôi nổi để thực hiện tốt các phong trào phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng cuộc sống văn hóa ở khu dân cư.

Bích Thuận - Việt Hùng

Đài Quỳnh Lưu

Ngày 18/11, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An phối hợp với uỷ ban MTTQ huyện Quỳ Hợp tổ chức lễ khởi công xây nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình anh Lo Văn Tám, xóm Cốc Mẳm, xã Thọ Hợp.

 UBMT tỉnh trao số tiền hỗ trợ cho gia đình anh Lo Văn Tám.
Uỷ  ban MTTQ tỉnh trao số tiền hỗ trợ cho gia đình anh Lo Văn Tám xóm Cốc Mẳm xã Thọ Hợp.

Gia đình anh Lo Văn Tám hiện có 4 khẩu, là hộ nghèo của xóm Cốc Mẳm. Bố mẹ anh đã già yếu, bản thân vợ chồng anh Tám công việc không ổn định, cuộc sống rất bấp bênh đang sống trong ngôi nhà tạm. Nay được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền và anh em trong gia đình nên vợ chồng ông quyết định khởi công xây dựng ngôi nhà cho khang trang hơn.

Tổng chi phí dự toán cho ngôi nhà khoảng 100 triệu đồng, trong đó Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An hỗ trợ 30 triệu đồng trích từ quỹ vì người nghèo của tỉnh, số còn lại do anh em họ tộc hỗ trợ.

Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Tám là việc làm rất ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền đối với hộ nghèo, giúp họ yên tâm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam(18/11/1930 -18/11/2015).

Dịp này xóm Cốc Mẳm tổ chức ngày hội đại đoàn kết. Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện đã trao 10 suất quà cho 10 gia đình đặc biệt khó khăn .

Đại diện UBMTTQ tỉnh và lãnh đạo huyện tặng quà các hộ nghèo
Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo huyện Qùỳ hợp tặng quà các hộ nghèo.
Tiết mục nhảy sạp chào mừng ngày hội đại đoàn kết
Tiết mục nhảy sạp chào mừng ngày hội đại đoàn kết.

Hiện nay, 90% hộ đã có xe máy và nhà xây lợp ngói, 95% hộ có phương tiện nghe nhìn và sử dụng dịch vụ điện thoại, hầu hết các hộ có đủ 3 công trình hợp vệ sinh. Thu nhập bình quân đầu người đạt 14 triệu đồng/ năm. Xóm Cốc Mẳm được UBND huyện công nhận xóm văn hóa từ năm 2004.

Phan Giang

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.