Kỳ Sơn: Xây 270 nhà đại đoàn kết cho người nghèo

(Baonghean.vn)- Ban vận động huyện Kỳ Sơn đã vận động được 2,5 tỷ đồng “Quỹ vì người nghèo”, xây 270 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hàng nghìn cây, con, hàng hóa, cấp 100 con bò giống cho hộ nghèo.

Chiều 9/11, huyện Kỳ Sơn tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (1995- 2015) và 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Trong những năm qua, việc thực hiện các phong trào văn hóa đã có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần làm thay đổi diện mạo; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo nên động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đến nay huyện Kỳ Sơn có 93/193 khối, bản, 14 xã có nhà văn hóa cộng đồng, có 82/193 khối, bản, 29 cơ quan, 54% gia đình đạt danh hiệu văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 52,79 %, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 15 triệu đồng/năm.

Tình trạng bạo lực gia đình, tảo hôn, tệ nạn xã hội được đẩy lùi. Hầu hết các khối, bản đã xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước có hiệu quả; nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp được giữ vững.

Trong 20 năm qua, Ban vận động cấp huyện đã vận động được 2,5 tỷ đồng “Quỹ vì người nghèo”, xây 270 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hàng nghìn cây, con, hàng hóa, cấp 100 con bò giống cho hộ nghèo. Vận động đóng góp xóa nhà tạm 75 hộ nghèo, tu sửa nâng cấp nhà cho 219 hộ...

Tại hội nghị, huyện Kỳ Sơn đã khen thưởng 12 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các phong trào.

Trần Đức - Duy Thành

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.