Chương trình "Đông ấm" trao 269 suất quà cho người nghèo xã Ngọc Lâm

(Baonghean.vn) - “Đông ấm” là chương trình tình nguyện thường niên trong ba năm qua của Ban Liên lạc đồng hương sinh viên Nghệ Tĩnh tại Hà Nội hướng về những miền quê nghèo của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Trong hai ngày 12 và 13/12, Huyện đoàn Thanh Chương đã phối hợp cùng Ban liên lạc đồng hương sinh viên Nghệ Tĩnh tại Hà Nội tổ chức chương trình “Đông ấm 2015” tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương.

Trao áo ấm cho học sinh nghèo tại điểm trường Xốp Pe, 	trường tiểu học Hương Tiến, xã Ngọc Lâm
Trao áo ấm cho học sinh nghèo tại điểm trường Xốp Pe, trường tiểu học Hương Tiến, xã Ngọc Lâm.

Năm nay, chương trình được tổ chức tại xã Ngọc Lâm, Thanh Chương với sự tham gia của gần 40 bạn sinh viên tình nguyện người Nghệ An, Hà Tĩnh đến từ các trường đại học trên địa bàn Hà Nội cùng 13 tình nguyện viên đến từ Học viện y học cổ truyền Việt Nam; đại diện  nhà tài trợ Vietcombank chi nhánh Hoàng Mai, Hà Nội; đại diện Đoàn thanh niên Công an tỉnh, đại diện Chi đoàn cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Nghệ An.

Trao xe đạp cho 4 học sinh nghèo trường THCS Hương Tiến
Trao xe đạp cho 4 học sinh nghèo trường THCS Hương Tiến.

Chương trình “Đông ấm 2015” tại Ngọc Lâm đã trao 269 áo ấm mới cho các em học sinh nghèo tại 5 điểm trường tiểu học Hương Tiến, trao 4 xe đạp mới cho 4 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường THCS Hương Tiến.

Cũng tại đây, Ban liên lạc Đồng hương sinh viên Nghệ Tĩnh tại Hà Nội đã trao 30 phần quà cho 30  gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà gồm chăn ấm, các nhu yếu phẩm có giá trị gần 400 ngàn đồng.

Cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân xã Ngọc Lâm
Cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân xã Ngọc Lâm.

Ngoài ra, chương trình còn phối hợp với Chi đoàn bệnh viện đa khoa huyện tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho bà con nhân dân xã Ngọc Lâm trong thời gian 1 ngày, cấp phát thuốc miễn phí với giá trị trên 20 triệu đồng.

Sơn Tùng

(Huyện đoàn Thanh Chương)

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.