Di tích Bác Hồ về thăm Đông Hiếu (Thái Hòa) được xếp hạng quốc gia

(Baonghean.vn) – Ngày 23/12/2015, Bộ Trưởng Bộ VH - TT&DL Hoàng Tuấn Anh đã ký Quyết định xếp hạng Di tích lịch sử các địa điểm lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm nông trường Đông Hiếu (10/12/1961), xã Đông Hiếu, Thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An là di tích quốc gia.

Ông Tô Thanh Sơn, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin, UBND Thị xã Thái Hòa cho biết, di tích gồm có 4 địa điểm gắn liền với các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm nông trường Đông Hiếu. 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ VH -TT&DL công nhận di tích quốc gia với
Quyết định của Bộ trưởng Bộ VH -TT&DL xếp hạng di tích quốc gia với di tích lịch sử các địa điểm lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm nông trường Đông Hiếu.
Thế hệ trẻ Thị xã Thái Hòa xem các hình ảnh Bác Hồ về thăm nông trường Đông Hiếu được treo tại Nhà khách nông trường cũ
Thế hệ trẻ Thị xã Thái Hòa xem các hình ảnh Bác Hồ về thăm nông trường Đông Hiếu. Ảnh Hữu Nghĩa

Đó là địa điểm chiếc trực thăng chở Bác Hồ hạ cánh nay thuộc khuôn viên Trường Tiểu học Đông Hiếu; Nhà khách nông trường Đông Hiếu nay thuộc khuôn viên cơ quan xã Đông Hiếu; địa điểm sân vận động nông trường Đông Hiếu – nơi Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, nhân dân huyện Nghĩa Đàn và công nhân nông trường Đông Hiếu và địa điểm Bác Hồ đến thăm, nói chuyện với công nhân nông trường Đông Hiếu tại lô cà phê 119, bây giờ thuộc địa phận xóm Đông Hà, xã Đông Hiếu.

Di tích lịch sử các địa điểm lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm nông trường Đông Hiếu được xếp hạng quốc gia là dấu mốc quan trọng nhằm tiếp tục xây dựng di tích này thành điểm tham quan hấp dẫn và là nơi giáo dục truyền thống của các thế hệ người dân Thị xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn nói riêng và trong tỉnh, cả nước nói chung.

Chiếc giường Bác Hồ đã nghỉ trưa khi về thăm nông trường Đông Hiếu nay được lưu giữ tại phòng truyền thống của đơn vị này.
Chiếc giường Bác Hồ đã nghỉ trưa khi về thăm nông trường Đông Hiếu nay được lưu giữ tại phòng truyền thống của đơn vị này. Ảnh Hữu Nghĩa

Đây cũng là một trong 4 điểm được Thị xã Thái Hòa xác định xây dựng thành tour tham quan cho du khách khi đến với thị xã gồm: Di tích khảo cổ học Làng Vạc, thuộc xã Nghĩa Hòa – Lâm viên Bàu Sen thuộc phường Hòa Hiếu – đền Làng Lụi, xã Nghĩa Mỹ và Di tích lịch sử các địa điểm lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm nông trường Đông Hiếu tại xã Đông Hiếu; đồng thời là điểm nhấn phát huy tiềm năng du lịch của miền Tây Nghệ An.

Thành Duy

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.