Gần 1000 sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện

(Baonghean.vn)- Ngày 5/12,  gần 1000 sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và các Trường Đại học, cao đẳng tham gia hiến máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện "Giọt hồng sẻ chia" do Trường Đại học Kinh tế Nghệ An phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh tổ chức.

Đã có gần 1 000 sinh viên của Trường Đại học Kinh tế và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Vinh tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện

Đã có gần 1000 sinh viên của Trường Đại học Kinh tế và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Vinh tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện.

Hoạt động hiến máu tình nguyện của các bạn sinh viên là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn  nhằm sẻ chia khó khăn với những người bệnh cần máu.
Hoạt động hiến máu tình nguyện của các bạn sinh viên là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn nhằm sẻ chia khó khăn với những người bệnh cần máu.

Đây là đợt vận động hiến máu lần thứ 3 trong năm học 2015 – 2016 của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An nhằm đáp ứng nhu cầu máu dịp cuối năm, thời điểm thường xẩy tai nạn thương tích, đòi hỏi bổ sung lượng máu lớn trong khi lượng máu dự trữ thiếu hụt vì các trường đại học, cao đẳng bước vào giai đoạn nghỉ ôn thi, nghỉ Tết.

Hiến máu tình nguyện là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn của các đoàn viên, thanh niên thể hiện nghĩa cử cao đẹp “mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại”.

Dịp này, CLB Hiến máu tình nguyện của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã được được Hội sinh viên tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tuyên truyền, vận động hiến máu.
Dịp này, CLB Hiến máu tình nguyện của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã được được Hội sinh viên tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tuyên truyền, vận động hiến máu.
Đoàn Trường Đại học Kinh tế cũng đã khen thưởng các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện.

Đoàn Trường Đại học Kinh tế Nghệ An cũng đã khen thưởng các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện.

Nguyệt Minh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.