Giao lưu văn nghệ hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số

(Baonghean.vn) - Tối 4/12, Thị xã Hoàng Mai tổ chức đêm giao lưu văn nghệ truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống ngành Dân số Việt Nam 26/12/1961- 26/12/2015.

Lãnh đạo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và đại diện trung tâm dân số của 21 huyện, thành thị và đông đảo người dân xã Quỳnh Lộc đã cùng tham dự.

Đông đảo người dân thị xã Hoàng Mai tham gia đêm giao lưu
Các đại biểu và đông đảo người dân thị xã Hoàng Mai tham gia đêm giao lưu

Chương trình truyền thông có sự tham gia của nhiều đội tuyên truyền về dân số của tỉnh. Thông qua hình thức sân khấu hóa với nhiều tiểu phẩm, tác phẩm được những người trong ngành dân số dàn dựng một cách công phu, ý nghĩa gắn với thực tế của từng vùng, miền đã đem đến cho người xem nhiều cảm xúc.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ của Trung tâm dân số Thị xã Hoàng Mai
Tiết mục biểu diễn văn nghệ của Trung tâm dân số Thị xã Hoàng Mai
Tiểu phẩm Lỗi tại ai do đội tuyên truyền xã Quỳnh Vinh thực hiện
Tiểu phẩm "Lỗi tại ai" do đội tuyên truyền xã Quỳnh Vinh thực hiện

Thông qua chương trình, nhằm cổ vũ cán bộ, nhân dân  về những kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về công tác Dân số/KHHGĐ. Đây cũng là một dịp để những người làm công tác dân số giao lưu học hỏi, từ đó chia sẻ trách nhiệm và thống nhất hành động góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tặng quà cho các gia đình làm tốt chính sách dân số
Tặng quà cho các gia đình làm tốt chính sách dân số

Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2015 có chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc người cao tuổi”. Qua đó, nhằm truyền tải những thông điệp như; Người cao tuổi là những người năng động và có ích cho xã hội; chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội.

Dịp này, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Thị xã Hoàng Mai cũng đã nhiều tặng suất quà cho những gia đình thực hiện tốt chính sách dân số. 

                                                                                        Mỹ Hà

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.