Khó áp dụng chính sách lao động nữ được nghỉ 30 phút vào ngày "đèn đỏ"

Đại diện các doanh nghiệp cho rằng, nhiều chính sách tại Nghị định 85 đối với lao động nữ rất khó thực hiện.

Nghị định 85 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ nêu rõ: Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt sữa và nghỉ ngơi; trong thời gian hành kinh được nghỉ 30 phút/ngày, tối thiểu 3 ngày/tháng, thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương.

Ảnh có tính chất minh họa
Ảnh có tính chất minh họa

Tuy nhiên, nhiều lao động nữ đến nay vẫn còn xa lạ với quy định này. Chị Nguyễn Thị Hồng, công nhân ở Công ty Dệt may 29/3 Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng không hề biết mình được nghỉ 30 phút vào những ngày “đèn đỏ” theo quy định hiện hành.

Chị Hồng nói: “Tôi chưa được nghe luật này bao giờ. Nếu như được áp dụng thì đối với chị em chúng tôi rất vui. Vì trong những ngày như vậy được nghỉ 30 phút thực sự rất quý. Nhưng ở công ty lấy đâu ra chỗ mà nằm”.

Trong lúc đó, đại diện các doanh nghiệp có nhiều lao động nữ cũng cho rằng, quy định này rất khó thực hiện. Với những công ty có đến 80% lao động nữ thì việc nghỉ ngơi như vậy ảnh hưởng rất lớn tới dây chuyền sản xuất, nhất là vào những thời điểm có đơn hàng cần giao gấp.

Ông Hồ Sỹ Tân, Chủ tịch Công đoàn Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Kad Industrial tại Việt Nam, ở Khu công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, đơn vị có hơn 1.000 lao động mà phần lớn là nữ nêu ý kiến: “Chúng ta không biết ngày nào, người nào có để cho họ nghỉ. Quy định là phải cho họ nghỉ, nhưng không cho nghỉ mà trả bằng tiền cũng là vi phạm. Cho nên cái đó không thực tiễn, bởi vì không thể theo dõi từng người một, chưa nói ảnh hưởng đến sản xuất”.

Chính sách mới đối với lao động nữ theo Nghị định 85 quy định: Người sử dụng lao động phải đảm bảo có đủ buồng tắm, buồng vệ sinh tại nơi làm việc; khuyến khích áp dụng chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt, phù hợp nguyện vọng của lao động nữ.

Tuy nhiên, theo ông Lê Duy Lương, Giám đốc nhân sự Tập đoàn Foster Nhật Bản tại Việt Nam, quy định này thiếu tính khả thi. Ông Lương cho biết: Hiện Công ty Foster có khoảng 30.000 người lao động với 90% là nữ. Theo khảo sát của Công ty thì nhiều lao động nữ không có nhu cầu tắm trước khi về nhà, bởi điều kiện làm việc ở đây môi trường sạch sẽ, rất ít bụi. Hơn nữa, tâm lý chung của lao động nữ khi xong việc là muốn về nhà ngay. Vì thế, việc xây dựng nhà tắm chưa cần thiết đối với một số doanh nghiệp.

Cũng theo Nghị định 85, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các địa phương rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của mạng lưới trường, lớp mầm non ở địa phương, đặc biệt là ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; tham mưu quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của công nhân, cán bộ và công nhân khu công nghiệp; đảm bảo mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất một trường mầm non công lập.

Về những quy định này xem ra quá xa vời, như lời của ông Ngô Văn Sang, cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng là việc này rất khó, gây khó khăn cho doanh nghiệp: “Hiện nay, trong tình hình biên chế viên chức hành chính sự nghiệp chúng ta không thể thành lập các trường mầm non công lập. Chi phí gửi trẻ của các trường công lập luôn luôn rẻ hơn những trường xã hội hóa. Nó cũng đưa vào một chi phí trực tiếp hay gián tiếp tới doanh nghiệp. Tại vì người lao động không thỏa mãn, họ sẽ dịch chuyển thì thực tế các chi phí này cũng đổ vào doanh nghiệp”.

Theo Tổng cục thống kê, hiện nay cả nước có gần 26 triệu lao động nữ, chiếm gần 49% lực lượng lao động của xã hội. Việc nâng cao điều kiện chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ là một trong những giải pháp giúp doanh nghiệp thu hút và giữ chân người lao động.

Tuy nhiên, với những quy định chưa sát thực tế mà Nghị định 85 đặt ra, vô tình đã đẩy người lao động và người sử dụng lao động vào chỗ khó. Phải chăng vì thế mà gần một tháng kể từ ngày Nghị định 85 có hiệu lực, những chính sách đối với lao động nữ vẫn chưa đi vào cuộc sống?./.

Theo VOV

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.