Lung linh Giáng sinh ở Thủ đô qua góc máy của sinh viên xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Những ngày này, người dân ở Thủ đô Hà Nội đang háo hức đón chào ngày lễ Giáng Sinh. Cùng cảm nhận không khí Noel ở khắp các phố phường Hà Nội qua góc nhìn của "tay máy" CTV Báo Nghệ An hiện là sinh viên đang theo học tại Hà Nội.

Những trung tâm thương mại lớn luôn là tâm điểm trong mỗi mùa Giáng sinh. Royal City  là một trong những địa điểm thu hút  giới trẻ nhất trong những năm gần đây. Vào mỗi dịp Noel hàng năm khu vực Quảng trường được trang trí hoành tráng với cây thông Noel khổng lồ, khu đài phun nước với hệ thống đèn hoành tráng...
Những trung tâm thương mại lớn luôn là tâm điểm trong mỗi mùa Giáng sinh. Royal City là một trong những địa điểm thu hút giới trẻ nhất trong những năm gần đây. Vào mỗi dịp Noel, khu vực Quảng trường được trang trí hoành tráng với cây thông Noel khổng lồ, khu đài phun nước với hệ thống đèn hấp dẫn.
Không chỉ riêng giới trẻ, Royal City còn là điểm đến thích hợp cho nhiều gia đình có thể đưa con nhỏ của mình đến chào đón dịp lễ Giáng sinh
Sắc màu hấp dẫn phía trước Royal City.
Không chịu kém cạnh ’người anh em’ của mình, TTTM Times City cũng khoác lên mình ’tấm áo’ Giáng Sinh cực kỳ đẹp mắt. Tại đây mọi ngóc ngách của các con phố đã được trang trí với những tạo hình bắt mắt thu hút được rất nhiều bạn trẻ,gia đình đưa các em nhỏ đến tham quan,vui chơi trước ngày giáng sinh. Dòng chữ “Happy new year 2015” cũng đã sáng bừng trong đêm ngay trước cổng vào TTTM.
Trung tâm thương mại Times City cũng khoác lên mình ’tấm áo’ Giáng sinh cực kỳ đẹp mắt. Tại đây mọi ngõ ngách của các con phố được trang trí với những tạo hình bắt mắt, thu hút rất nhiều bạn trẻ, gia đình đưa các em nhỏ đến tham quan,vui chơi trước ngày giáng sinh. 
Sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua Aeon Mall, trung tâm thương mại chỉ mới được khai trương tầm một tháng trước nhưng đã thu hút rất nhiều người tới thăm. Thật khó để tìm được nơi đâu tại Hà Nội có được không gian ánh sáng ngoài trời rực rỡ và độc đáo như tại AEON MALL Long Biên với cây thông Noel được trang trí đầy màu sắc cùng đường hầm ánh sáng rực rỡ
Sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua Aeon Mall, trung tâm thương mại chỉ mới được khai trương khoảng một tháng trước nhưng đã thu hút rất nhiều người tới thăm. Thật khó để tìm được nơi đâu tại Hà Nội có được không gian ánh sáng ngoài trời rực rỡ và độc đáo như tại Aeon Mall Long Biên với cây thông Noel được trang trí đầy màu sắc cùng đường hầm ánh sáng rực rỡ.
Bên cạnh đó, ở Aeon Mall còn xuất hiện công tình Quả cầu tuyết. Với không gian rộng 40m2, Quả cầu tuyết được phủ đầy tuyết trắng tinh khiết và những hộp quà nhiều màu sắc. Đây là không gian đầy mơ ước dành cho các em nhỏ cũng như các cặp đôi lãng mạn khi có thể chứng kiến cảnh tuyết rơi chân thực tưởng chừng chỉ có ở châu Âu.
Bên cạnh đó, ở Aeon Mall còn xuất hiện công tình Quả cầu tuyết. Với không gian rộng 40m2, Quả cầu tuyết được phủ đầy tuyết trắng tinh khiết và những hộp quà nhiều màu sắc. Đây là không gian đầy mơ ước dành cho các em nhỏ cũng như các cặp đôi lãng mạn khi có thể chứng kiến cảnh tuyết rơi chân thực tưởng chừng chỉ có ở châu Âu.
Hai bên con phố là những cửa hàng bán đồ trang trí nối tiếp nhau. Từ trang phục ông già Noel, cây thông cho đến những mô hình người tuyết,...
Còn nếu muốn mua quà hay trang trí Noel, tất nhiên không đâu bằng con phố Hàng Mã. Nơi đây luôn là điểm đến tối ưu mỗi dịp lễ như Trung Thu, Giáng sinh hay đón năm mới với vô vàn sự lựa chọn về quà tặng...
: Không quá ồn ào, nhưng nếu muốn cảm nhận sự tâm linh, chỉ có thể là Nhà Thờ Lớn. Nhiều khu vực quanh nhà thờ lớn được trang trí bắt mắt vào buổi tối. Đây sẽ là địa điểm chính đón Noel tại Hà Nội
Khu vực Nhà Thờ Lớn được trang trí bắt mắt vào buổi tối. Đây sẽ là địa điểm chính đón Noel tại Hà Nội.
Bối cảnh chúa giáng trần lung linh và đẹp sâu sắc với những người công giáo. Hang đá nơi Chúa giáng sinh được trang hoàng đèn hoa.
Bối cảnh chúa giáng trần lung linh có ý nghĩa sâu sắc với những người công giáo. Hang đá nơi Chúa giáng sinh được trang hoàng đèn hoa.
Không chỉ ở TTTM hay Nhà Thờ Lớn, nhiều trường đại học cũng hưởng ứng ngày lễ Giáng sinh với nhiều sự chuẩn bị công phu. Tại trường Đại học Ngoại thương, những bạn sinh viên năng động cũng đã tổ chức một số lễ hội, dạ vũ Giáng sinh,....
Nhiều trường Đại học cũng hưởng ứng ngày lễ Giáng sinh với sự chuẩn bị công phu của sinh viên. Tại trường Đại học Ngoại thương, những bạn sinh viên năng động tổ chức một số lễ hội, dạ vũ Giáng sinh...
Một góc Giáng sinh trong khuôn viên trường Đại học Ngoại thương (91, Chùa Láng).
Một góc Giáng sinh trong khuôn viên trường Đại học Ngoại thương (91, Chùa Láng).

Nhật Minh - Mạnh Tân

tin mới

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.